Nghệ An:

Dân hoang mang vì cá chết nổi trắng sông

(Dân trí) - Nguồn nước ô nhiễm, cá nổi trắng trên sông và bốc mùi hôi thối khiến hàng trăm hộ dân sống hai bên bờ sông Vinh (phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) khóc dở mếu dở.

Nhiều ngày qua, người dân tại phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) phát hiện tình trạng cá trên sông Vinh bị chết hàng loạt. Hàng nghìn xác con cá nổi trắng cả khúc sông, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
 
Hàng nghìn con cá chết, bốc mùi hôi thối
Hàng nghìn con cá chết, bốc mùi hôi thối

Theo ghi nhận của PV Dân trí vào ngày 3/3, tình trạng cá chết trên khúc sông này ngày càng nhiều và dày đặc hơn. Trong phạm vi 1-2km, xác cá chết rải rác khắp nơi, trung bình 1m2 có từ 3-4 xác con cá bị chết. Nhiều nhất vẫn là khúc sông chảy qua địa bàn bara Bến Thủy, phường Trung Đô.

Theo người dân sống hai bên bờ sông Vinh phản ánh, cách đây mấy tháng, nước trên sông này bắt đầu đổi màu và bốc mùi hôi. Từ trong tết đến nay, tình trạng ô nhiễm trên sông ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hàng loạt các loại cá sông trên sông đều bị chết và bốc mùi hôi thối khiến người dân lo sợ về mức độ ô nhiễm của nguồn nước ngầm nơi đây.
 
Người dân hoang mang lo nước sông bị ô nhiễm
Người dân hoang mang lo nước sông bị ô nhiễm

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Trung Đô - xác nhận tình trạng cá chết trên sông chảy qua địa bàn là nhiều và có thể do nguồn nước đã bị ô nhiễm nặng. "Chúng tôi không phát hiện cống nước thải bẩn nào của nhà máy đổ vào khúc sông này. Nguyên nhân cá chết có thể do nước bị ô nhiễm" - ông Huân cho biết.

Cũng theo ông Huân, sau khi phát hiện sự việc trên, chính quyền đã báo cáo lên Phòng Tài nguyê- Môi trường TP Vinh để nhờ sự giúp đỡ, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt này.

Hiện tại, tình trạng cá chết trên sông ngày càng nhiều và dày đặc. Người dân rất mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, khắc phục tình trạng trên để dân yên tâm sinh sống.
   
 Ngọc Tú - Lany Nguyễn