Quảng Ninh

Dân đổ xô mua kit test Covid, Sở Y tế khuyến nghị không cần tích trữ nhiều

An Nhiên

(Dân trí) - Trước tình trạng người dân đổ xô mua kit test Covid-19, sở Y tế Quảng Ninh yêu cầu các nhà thuốc bán giá gốc, đồng thời khuyến nghị không nên quá lo lắng, không cần mua tích trữ quá nhiều.

Dân đổ xô mua kit test Covid, Sở Y tế khuyến nghị không cần tích trữ nhiều - 1

Nhiều nhà thuốc ở TP Hạ Long đã bán hết sạch kit test Covid-19 vào tối ngày 13/12 (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Trong vài ngày qua, cao điểm là vào tối 13/12, người dân, nhất là phụ huynh sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đổ xô đi mua kit test Covid-19 khiến nhiều nhà thuốc rơi vào tình trạng cháy hàng. Thậm chí đến khuya cùng ngày vẫn có người tới nhà thuốc hỏi mua.

Một chủ nhà thuốc ở phường Cao Xanh, sáng nay (14/12) đã chủ động nhập thêm mặt hàng này để phụ vụ người dân do lượng hàng trước đó đã bán cạn kho vào tối 13/12. Chủ nhà thuốc này cũng khẳng định, bán đúng giá theo quy định chứ không có chuyện tăng giá khi thấy nhiều người mua.

Trong khi đó, theo một số phụ huynh, nguyên nhân đổ xô mua kit test Covid-19 trong đêm là do tối 13/12, ngành giáo dục thành phố đề nghị các phụ huynh mua kit test nhanh cho con em mình tại nhà, để có kết quả trước khi đến trường vào sáng ngày 14/12.

Đề nghị này của ngành giáo dục cũng gây ra hai luồng ý kiến từ phụ huynh. Theo đó, đa số các phụ huynh đều đồng tình bởi đây cũng là động thái nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho các học sinh đến trường. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang tấn công vào trường học.

Dân đổ xô mua kit test Covid, Sở Y tế khuyến nghị không cần tích trữ nhiều - 2

Đến muộn vẫn có nhiều người đến mua (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, phụ huynh đã bị động trước đề nghị được đưa ra vào lúc muộn, nếu cấp bách, nhà trường có thể cho học sinh tạm nghỉ để phụ huynh có thời gian chuẩn bị.

Theo TP Hạ Long, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng, nhất là trong các trường học, tối 13/12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã có đề nghị như trên. Tuy nhiên, do chưa chuẩn bị trước, nên ngay trong đêm 13/12, nhiều phụ huynh đã phải đến các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố để mua kit test nhanh Covid-19.

Theo một lãnh đạo tỉnh, việc người dân tự trang bị kit test Covid-19 để chủ động trong trường hợp cần thiết đã được khuyến cáo từ lâu. Đây cũng là động thái đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi đến trường. Việc đề nghị phụ huynh test nhanh cho con em tại TP Hạ Long theo vị lãnh đạo này được căn cứ trên tình hình thực sự cần thiết. Có thể do vừa xuất hiện ca nhiễm mới trong trường học.

Sở Y tế tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã cấp phép cho 16 loại kit test nhanh Covid-19, danh sách cập nhật mới nhất vào ngày 1/8/2021.

Sở Y tế Quảng Ninh khuyến nghị người dân chỉ nên tìm mua các loại kit test nhanh trong danh mục test nhanh do Bộ Y tế kiểm định, cấp phép để có thể kiểm soát được về mặt quy trình và chất lượng. Thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại kit test trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ của các đối tượng xấu trà trộn đưa ra thị trường nhằm trục lợi.

Sở Y tế Quảng Ninh khuyến nghị người dân chỉ nên tìm mua các loại kit test nhanh trong danh mục test nhanh do Bộ Y tế kiểm định, cấp phép (Ảnh: Minh họa)

Bên cạnh đó, một số loại kit test chưa được các cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép, chưa kiểm chứng được hiệu quả thực tế, dẫn đến việc kết quả test nhanh có thể không chính xác. Chưa kể đến việc giá cả các mặt hàng này cũng không được các cơ quan chức năng kiểm soát, có thể gây nhiễu loạn thị trường...

Theo tìm hiểu, để kiểm soát tình hình, Sở Y tế tỉnh đã yêu cầu các nhà thuốc của các bệnh viện bán bộ kit test nhanh Covid-19 với giá gốc cho người dân. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp dược cũng đang nhanh chóng nhập thêm hàng về để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Sở cũng đề nghị người dân không nên quá lo lắng, không cần mua tích trữ quá nhiều, sẽ gián tiếp gây ra tình trạng cung không đủ cầu trong một khoảng thời gian ngắn hoặc tạo cơ hội cho các đối tượng tung hàng không đảm bảo chất lượng, hàng chưa được kiểm định hiệu quả thực tế ra thị trường với giá cao…

Theo Sở GD&ĐT tỉnh, từ 16h00 ngày 13/12 đến 16h00 ngày 14/12, toàn tỉnh phát sinh 17 ca F0 là học sinh, giáo viên. Trong đó, có 2 giáo viên ở Hạ Long, 15 học sinh (Vân Đồn: 1, Cẩm Phả: 2, Hạ Long: 8, Uông Bí: 4); có thêm 655 trường hợp F1.