Dân đổ xô đi xem hồ nước chuyển màu xanh kỳ lạ ở Hải Phòng

(Dân trí) - Khoảng gần 1 tháng nay, khu vực có hồ nước xanh mướt ở Thủy Nguyên, Hải Phòng luôn nườm nượp người tới tham quan. Không chỉ có người dân Hải Phòng mà khách du lịch từ các tỉnh thành lân cận cho đến tận Tây Nguyên, Sài Gòn... cũng nghe đồn mà tìm đến.

Hồ nước rộng hơn 30 ha tại xã An Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng thời gian gần đây bỗng chuyển màu xanh một cách kỳ lạ, tạo nên phong cảnh hữu tình rất đặc biệt. Hồ nước này được ví von là “Tuyệt tình cốc” của Hải Phòng.


Toàn cảnh khu hồ đang gây sốt tại Hải Phòng

Toàn cảnh khu hồ đang gây sốt tại Hải Phòng

Mỗi ngày tại đây có hàng trăm người dân đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ nước này, bàn tán xôn xao về nguyên nhân vì sao nước trong hồ lại có màu xanh kỳ lạ như vậy.

Hơn 30 ha mặt nước chuyển màu xanh một cách khó hiểu

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, hồ nước này không phải là hồ tự nhiên mà là hồ nhân tạo do khai thác đá âm mà thành. Trước đây, khu vực này được cho phép khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Tuy nhiên sau khi khai thác hết bề mặt, người dân đã khai thác trái phép sâu xuống lòng đất. Vì thế hiện nay lòng hồ này có độ sâu từ 30 đến 40 mét, rất nguy hiểm.


Nhiều bạn trẻ đến đây và lưu giữ lại những bức ảnh đẹp

Nhiều bạn trẻ đến đây và lưu giữ lại những bức ảnh đẹp

Người dân ở đây cho biết, việc nước trong hồ chuyển màu xanh có thể là do tác động của núi đá vôi hoặc do lượng thuốc nổ thừa theo nước mưa chảy xuống từ các núi đá. Hồ này chỉ có nước xanh đẹp mắt chứ cây cỏ hay một con cá cũng không sống được.

Người dân nói thêm, khách du lịch thích thú kéo tới ngắm hồ, nhưng thực tế môi trường sống ở đây đang rất ô nhiễm. Bụi bay mù mịt suốt ngày đêm; người dân kéo vào xem hồ, khi ra về ai cũng trắng xóa vì bụi bẩn.


Hiện chưa rõ nước hồ vì sao chuyển màu xanh song việc đi lại, tham quan trên hồ như thế này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do hồ rất sâu.

Hiện chưa rõ nước hồ vì sao chuyển màu xanh song việc đi lại, tham quan trên hồ như thế này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do hồ rất sâu.

Điều đáng nói ở đây là hồ nước xanh này sâu, rất nguy hiểm và chưa biết là có độc hại hay không nhưng do đông người tới tham quan nên đã xuất hiện nhiều dịch vụ ăn theo tại đây. Người vào tham quan chỉ cần dừng xe ngay tại khu vực hồ là bị một nhóm người ra thu tiền gọi là “tiền trông xe”; giá 50 nghìn đồng/xe ô tô; 10-20 nghìn đồng/xe máy.

Khu hồ này có tới 3 nhóm người chia nhau cai quản, khách dừng xe ở địa phận nhóm nào quản lý sẽ bị nhóm đó thu tiền.

Hồ nước chuyển màu bất thường ở Hải Phòng

Đây là hoạt động hoàn toàn tự phát và đang gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Người vào tham quan không chấp nhận trả tiền trông xe cho nhóm đối tượng này sẽ lập tức bị bao vây và rất khó ra về.

Người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương có phương án quản lý, ổn định tình hình, đồng thời trả lời nguyên nhân vì sao nước chuyển màu xanh kỳ lạ.

Thu Hằng