1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đàn châu chấu hàng vạn con, phá hại khoảng 10ha cây trồng ở Lạng Sơn

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Theo thông tin từ UBND huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn), đàn châu chấu hàng vạn con xuất hiện ở xã Thiện Hòa với mật độ cao 600-1000 con/bụi, ăn trụi lá, phá hại khoảng 10ha cây trồng.

Ngày 29/5, UBND huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre, vầu, nứa,.. tại 3 thôn Thâm Khôn, Ba Biển, Yên Hùng của xã Thiện Hòa với mật độ cao 600-1000 con/bụi.

Những con châu chấu này ăn trụi lá, diện tích phá hại khoảng 10ha.

Châu chấu đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và gây hại cho cây ngô với diện tích khoảng 1ha.

Dự kiến trong thời gian tới châu chấu tre lưng vàng tiếp tục phát sinh, gây hại tại các rừng tre, nứa, vầu, lúa, ngô,...

Do vòng đời châu chấu tre lưng vàng dài, thời gian sống và phá hại khoảng 5-6 tháng trong năm, chấu chấu trưởng thành có thể bay xa 40-60km, di chuyển nhanh thành từng đàn và sức tàn phá lớn nên rất khó kiểm soát.

Khi hết thức ăn trên rừng chúng có thể di chuyển đến phá hại trên các cây trồng khác gần bìa rừng như ngô, lúa, cỏ chăn nuôi... hoặc bay sang các rừng khác.

UBND huyện Bình Gia dự báo, giai đoạn cuối vụ Xuân và vụ Mùa năm 2024, có nguy cơ cao châu chấu phát sinh, lây lan gây hại diện rộng.

Đàn châu chấu hàng vạn con, phá hại khoảng 10ha cây trồng ở Lạng Sơn - 1

Người dân phun thuốc để diệt trừ châu chấu tại tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Năm Quân).

Đồng thời, UBND huyện Bình Gia yêu cầu các đơn vị chức năng, UBND các xã, thị trấn chưa phát hiện châu chấu cần phải tăng cường theo dõi, dự báo khả năng phát sinh, phát triển của châu chấu để chủ động phương án phòng, trừ kịp thời, ngăn chặn phát sinh gây hại trên diện rộng.

Đối với các xã, thôn có châu chấu tre lưng vàng xuất hiện và gây hại cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra các diện tích rừng vầu, nứa, tre, luồng trên địa bàn; phát hiện và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch.

Tăng cường điều tra, xác định hướng và vị trí di chuyển, phạm vi hoạt động, loại cây trồng bị châu chấu gây hại nặng.

Đàn châu chấu hàng vạn con, phá hại khoảng 10ha cây trồng ở Lạng Sơn - 2

Châu chấu bám kín cây xanh ở Lạng Sơn (Ảnh: Đ.K.).

Theo UBND huyện Bình Gia, để phòng trừ châu chấu tre lưng vàng cần phát quang đồi rừng...; khi phát hiện sớm ổ châu chấu mới nở, còn co cụm mật độ thấp thì dùng vợt bắt thủ công đem tiêu hủy.

Khi mật độ châu chấu cao hoặc có nguy cơ di chuyển xuống gây hại ruộng lúa, ngô cần khoanh vùng tiến hành phun trừ bằng một số loại thuốc như: Gà nòi 95SP, Patox 95SP, Wavotox 585 EC, Wamtox,...

Trước đó, vào trưa 29/5, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hàng vạn con châu chấu xuất hiện trước cổng trường Tiểu học Thiện Hòa (xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Video cho thấy, châu chấu đậu kín tường rào, cây xanh gần cổng trường Tiểu học Thiện Hòa. 

Lãnh đạo UBND xã Thiện Hòa cho biết, đàn châu chấu không ảnh hưởng đến học sinh ở trường Tiểu học Thiện Hòa. Trong chiều nay, người dân phối hợp với chính quyền địa phương phun thuốc để diệt trừ châu chấu.

Được biết, châu chấu tre lưng vàng dài là loài sống thành đàn, có sức tàn phá lớn đối với hoa màu, cây trồng của người dân, rất khó kiểm soát. Thức ăn yêu thích của chúng là ngô, tre, lúa.