1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng:

Dân bức xúc về việc chậm khắc phục hậu quả bão Xangsane

Ngày 13/12, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, nhiều vấn đề bức xúc đã được đại biểu nêu ra, trong đó đáng quan tâm nhất là việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Xangsane và những sai phạm kinh tế ở nhiều doanh nghiệp.

Qua điều tra, khảo sát của UBND TP Đà Nẵng, chỉ tính các nhà có người ở thuộc diện xem xét hỗ trợ sau bão số 6 gồm 8.273 nhà sập hoàn toàn, 13.798 nhà sập một phần, trên 68 nhà bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn hơn 3.000 hộ dân ở các quận, huyện bị sập nhà hoàn toàn nhưng chưa dựng lại được nhà để ở do khó khăn về kinh tế.

Ông Văn Hữu Chiến - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - thẳng thắn nhìn nhận, thiệt hại trong dân lên đến 1.900 tỉ đồng, tổng thiệt hại toàn thành phố là 5.290 tỉ đồng, nhưng thành phố mới nhận từ Chính phủ và các tổ chức xã hội 90,2 tỉ đồng (chưa kể 40 tỉ từ nguồn vốn WB). Hiện đã chi xuống các quận, huyện và các ngành 93,3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão số 6.

Ông Chiến cũng cho biết, nhu cầu của dân thực cần trên 103 tỉ đồng để khắc phục, nhưng cũng chỉ chi cho công tác này có 65 tỉ đồng; đây là nguyên nhân khiến công tác khắc phục hậu quả chậm chạp.

Sau bão, nhiều doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản, hàng ngàn công nhân bị mất việc làm. Ông Chiến cho biết, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục chờ Chính phủ có chính sách rõ ràng mới có thể giúp doanh nghiệp khắc phục, ổn định sản xuất.

Cũng trong phiên chất vấn này, các đại biểu rất quan tâm đến việc nhiều vụ án kinh tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trong nhiều năm nhưng chưa quyết liệt trong xử lý. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng - cho biết, qua thanh tra tại các đơn vị trên địa bàn thành phố, đều phát hiện các sai phạm nghiêm trọng về quản lý kinh tế gây hậu quả nặng nề.

Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị xử lý các cán bộ liên quan và yêu cầu thu hồi các khoản chi sai mục đích trong đó cơ quan bị thu hồi nhiều nhất là Viện Quy hoạch đô thị Đà Nẵng với khoản tiền hơn 3 tỉ đồng.

Nghiêm trọng hơn, thanh tra phát hiện Giám đốc Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng báo cáo không trung thực, hạch toán lòng vòng, làm mất vốn, mất nguy cơ trả nợ vay ngân hàng, vi phạm pháp lệnh kế toán thống kê, không chấp hành trình tự xây dựng cơ bản, buông lỏng quản lý, vi phạm chế độ tài chính lên đến 100 tỉ đồng, mất vốn Nhà nước 68,7 tỉ đồng. Riêng việc chi lương sai quy định cũng đã lên đến 6,5 tỉ đồng.

Theo đánh giá của chánh thanh tra Nguyễn Văn Ngọc, cách làm ăn của ban lãnh đạo Công ty Hữu Nghị, Đà Nẵng là quá “cò con”, buông lỏng trong công tác quản lý kinh tế. Thế nhưng kết luận cuối cùng của Thanh tra nhà nước TP về vụ việc nghiêm trọng trên là “đề nghị kiểm điểm nghiêm túc từng cá nhân”. Điều này khiến nhiều đại biểu cho là “không thể chấp nhận được”.

 

Kết luận kỳ họp thứ 8 HĐND TP, chủ tịch HĐND Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh ba việc mà TP Đà Nẵng cần phải tập trung làm ngay từ nay đến tết đó là: khôi phục nhà ở cho dân, hoàn tất việc bố trí tái định cư và lo tết cho người dân.

 

Theo Hữu Trà
Thanh Niên