Đắk Lắk: Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ

(Dân trí) - Mấy ngày qua, tại các huyện ở phía Đông và Đông Nam của tỉnh Đắk Lắk xuất hiện tình trạng mưa lớn cục bộ, khiến hàng ngàn ha cây trồng bị nhấn chìm trong nước, hàng trăm ngôi nhà dân bị ngập. Chính quyền đã sơ tán hàng trăm hộ dân vùng bị ngập đến nơi an toàn.

Chiều ngày 5/11, ông Lê Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa vận động các tổ chức quyên góp hơn 11 tấn gạo, 2 ngàn thùng mì tôm, áo quần và các vật dụng sinh hoạt cho hơn 500 hộ ở 3 buôn thuộc xã Cư EaLang, huyện Ea Kar bị ngập chìm trong nước mấy ngày qua.


Đường giao thông bị xói lở hư hỏng

Đường giao thông bị xói lở hư hỏng

“Ngay sau khi các địa bàn bị ngập lụt, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành vào cuộc, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Chúng tôi đã kêu gọi và chi xuất hơn 11 tấn gạo, 2 ngàn thùng mì tôm cho bà con vùng lũ, kiên quyết không để người dân thiếu đói. Sau khi nước rút, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện cũng đã thực hiện việc phun thuốc tiêu trùng khử độc, ngăn chặn các bệnh dịch liên quan đến đến người và gia súc, gia cầm” – ông Chiến cho biết.

Nhiều xã bị nước cô lập mấy ngày nay
Nhiều xã bị nước cô lập mấy ngày nay

Còn theo thống kê của UBND huyện Krông Bông, tình đến ngày 4/11, toàn huyện có hơn 1,9 ngàn ha cây trồng các loại bị ngập chìm trong nước, trong đó ngô lai vụ thu đông bị ngập nặng nhất với khoảng 967 ha, sắn: 331 ha, lúa nước: 201 ha và các loại cây trồng khác; Có hơn 8Km đường giao thông bị ngập sâu và sạt lỡ tại xã Hòa Lễ, xã Hòa Tân nhiều ngày gây nên tình trạng chia cắt tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã khiến hơn 1500 hộ dân bị cô lập; Có 11 học sinh bị mắc kẹt do mưa ngập tại Buôn Ngô, xã Hòa Phong đã được lực lượng chức năng đưa về với gia đình bằng ca nô. Hiện tại huyện này không có thiệt hại về người.

Giúp người dân di chuyển bằng ca nô
Giúp người dân di chuyển bằng ca nô

Đến 15 giờ ngày 5/11, lượng mưa đã giảm nhưng mực nước các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập nặng có thể xảy ra. UBND các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và cần chủ động ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra.

Trí Tín