1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình”

(Dân trí) - Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp nhà nước do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Ngày 23/3, tại TPHCM đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Đại thắng mùa xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình” (30/4/1975 – 30/4/2015). Theo đó, hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/4 do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo chủ trì.

Hội thảo sẽ làm rõ 4 nội dung chính, gồm: đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ (coi đây là nhân tố quyết định cho thắng lợi của cuộc cách mạng); các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ; vai trò của hậu phương miền Bắc và cuối cùng là đánh giá tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm, quá trình vận dụng và phát huy thành quả cuộc kháng chiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TPHCM trình bày các nội dung cơ bản sẽ được trình bày
tại Hội thảo

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TPHCM trình bày các nội dung cơ bản sẽ được trình bày tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được trên 100 bài tham luận và 4 ý kiến trực tiếp của các nhân chứng lịch sử. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có thư chúc mừng trong ngày diễn ra hội thảo. Đồng thời, nhiều tướng lĩnh quân đội cao cấp, gồm Đại tướng Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an); Đại tướng Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); các Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Đỗ Bá Tỵ, Nguyễn Thành Cung…và đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Ngoại giao, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng gửi đóng góp tham luận tại Hội thảo.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, nhiều nội dung mà hội thảo khoa học cách đây 5 năm (2010, nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) kết luận những nội dung ghi nhận lại (ý kiến đại biểu) đã được tiếp tục nghiên cứu và sẽ được làm rõ thêm tại hội thảo lần này. 

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh (Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị) cho biết, hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng do tổng kết nhiều mảng nội dung lớn sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), nhất là những bài học kinh nghiệm quý báu, sự vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công Quang