TPHCM:

Đại lộ "nghìn tỉ" ngập nặng sau cơn mưa nhỏ

(Dân trí) - Chỉ một cơn mưa nhỏ đầu mùa nhưng tình trạng ngập nước trên đại lộ "nghìn tỉ" đã khá nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông vất vả lội nước.

Chiều 14/4, một số khu vực trên địa bàn TPHCM xảy ra mưa đầu mùa. Tuy nhiên lượng mưa không đáng kể và nhanh chóng chấm dứt chỉ sau khoảng 15 phút.

Mặc dù vậy nhưng hơn 2 giờ sau cơn mưa, một số điểm trên đường Mai Chí Thọ (Đại lộ Đông Tây cũ) đoạn qua phường An Phú, quận 2 vẫn ngập nặng.

Dù cơn mưa đầu mùa với vũ lượng không đáng kể...

Dù cơn mưa đầu mùa với vũ lượng không đáng kể...
Dù cơn mưa đầu mùa với vũ lượng không đáng kể...
Nhưng sau hơn 2 giờ nhiều đoạn trên đường Mai chí Thọ đã bị ngập nặng khiến người tham gia giao thông bì bõm trong nước.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đoạn đường dài hơn 200m cạnh cổng sau Pháp viện Minh Đăng Quang (nhánh từ xa lộ Hà Nội rẽ vào) ngập sâu trong nước. Người tham gia giao thông bì bõm lội nước hoặc xe máy phải chạy trên làn ô tô để tránh tình trạng nước ngập gây chết máy. Ở hướng ngược lại trên đường Mai Chí Thọ cũng xảy ra tình trạng ngập và nước rút rất chậm.

Nhiều điểm trên đại lộ theo hướng XLNH vào đường Mai Chí Thọ bị ngập nặng...

Nhiều điểm trên đại lộ theo hướng XLNH vào đường Mai Chí Thọ bị ngập nặng...
Nhiều điểm trên đại lộ theo hướng XLNH vào đường Mai Chí Thọ bị ngập nặng...

"Mới chỉ cơn mưa nhỏ và lượng mưa không đáng kể mà đại lộ ngập nặng như thế. Khi vào mùa mưa nếu ngành chủ quản không sớm khắc phục thì chắc chắn thảm cảnh ngập sâu là điều khó tránh khỏi", một người dân địa phương góp ý.

Đại lộ Đông Tây (nay là đường Mai Chí Thọ) đoạn từ đường Đồng Văn Cống đến nút giao Cát Lái được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2010. Sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường này nhiều lần xảy ra tình trạng sụt lún, trồi nhựa. Tình trạng hư hỏng nặng nề nhất xảy ra vào tháng 5/2012 và đã được chủ đầu tư là Ban quản lý (BQL) đầu tư xây dựng công trình giao thông TPHCM cũng như các đơn vị tư vấn, nhà thầu…liên tục sửa chữa nhưng vẫn tiếp tục hư lún.

Tháng 3/2013, tình trạng mặt đường tại nút giao Lương Định Của – Mai Chí Thọ lại bị hư hỏng nặng và BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông cho biết sẽ sửa chữa vào tháng 6 hoặc 7/2013.

Nhiều điểm trên đại lộ theo hướng XLNH vào đường Mai Chí Thọ bị ngập nặng...
Tình trạng mặt đường sụt lún, trồi nhựa liên tục tái diễn dù đã nhiều lần được sửa chữa trên đại lộ "nghìn tỉ" đến nay vẫn còn.

Tuy nhiên đến nay đã hơn một năm trôi qua, tình trạng mặt đường sụt lún, trồi nhựa vẫn chưa được cơ quan chủ quản khắc phục thì lại phát sinh ngập nước nhiều điểm trên đường Mai Chí Thọ khiến người dân vô cùng ngao ngán cho tuyến đại lộ được xem là hiện đại nhất thành phố với số vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng.

Vũ Lê