Quảng Ninh:

Đã xác định được đơn vị bòn rút tiền tỉ qua tài khoản lương công nhân

(Dân trí) - Liên quan đến việc hàng loạt công nhân Công ty Than Hà Lầm (Quảng Ninh), tố cáo cán bộ công ty này “bòn” tiền tỉ mỗi tháng qua tài khoản lương của công nhân, lãnh đạo Công ty than này khẳng định đã xác định được đơn vị thu tiền và sẽ bảo vệ quyền lợi của các công nhân tố cáo.


Đã xác định được Đơn vị Cơ bản 4 có độc chiêu bòn rút tiền thông qua tài khoản lương của công nhân.

Đã xác định được Đơn vị Cơ bản 4 có "độc chiêu" bòn rút tiền thông qua tài khoản lương của công nhân.

Sáng nay, 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo của Công ty Than Hà Lầm (thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam – TKV) cho biết, sau khi phóng viên Dân trí cung cấp thông tin về vụ việc hàng loạt công nhân tại Công ty Than Hà Lầm tố cáo hàng tháng cán bộ tại công ty này đã bòn rút hàng tỉ đồng của công ty thông qua "độc chiêu" gửi tiền qua tài khoản chi trả lương của công nhân, lãnh đạo công ty đã điều tra và xác định được đơn vị xảy ra sự việc.

“Theo những thông tin phóng viên Dân trí cung cấp cùng với hình ảnh, video clip được báo Dân trí đăng tải, phản ánh, chúng tôi đã xác định được vụ việc xảy ra tại Đơn vị Cơ bản 4, thuộc Cty Than Hà Lầm”, lãnh đạo công ty này cho biết.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Chúng tôi đang tập trung xác minh thông tin qua 26 đầu mối. Hình ảnh, video clip thu tiền đã rõ, có hay không có cũng không thể chối cãi được. Chúng tôi đã cho gọi công nhân để làm rõ vụ việc. Hiện chúng tôi đang xem xét họ thu tiền như vậy với mục đích gì? Chúng tôi xác định được đơn vị thu tiền là Đơn vị Cơ bản 4. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các đơn vị khác xem có hiện tượng này không”.

Về vấn đề bảo vệ cho những người công nhân dũng cảm đứng ra tố cáo tiêu cực, lãnh đạo Công ty Than Hà Lầm khẳng định, sẽ bảo vệ các công nhân theo đúng luật tố cáo.


Lãnh đạo Công ty Than Hà Lầm khẳng định sẽ bảo vệ các công nhân đã đứng ra tố cáo sự việc tiêu cực.

Lãnh đạo Công ty Than Hà Lầm khẳng định sẽ bảo vệ các công nhân đã đứng ra tố cáo sự việc tiêu cực.

Trước đó, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Than Hà Lầm đã gửi đơn tố cáo việc, hàng tháng, tài khoản lương của họ thường được nhận thêm một khoản tiền từ 3 đến 10 triệu đồng. Khoản tiền này họ được hưởng khoảng 30 - 40%, phần còn lại phải nộp lại cho các cán bộ. Tuy nhiên trên giấy trắng mực đen họ đều phải ký nhận là đã lĩnh đủ 100% khoản tiền trên.

Tuấn Hợp – An Nhiên