1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Đã xác định danh tính các thanh niên "làm xiếc" trên cầu Rồng

(Dân trí) - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận clip ghi hình hai thanh niên “làm xiếc” bốc đầu xe máy trên cầu Rồng, Đà Nẵng, công an thành phố đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan.

Clip ghi hình hai thanh niên "làm xiếc" bốc đầu xe máy trên cầu Rồng, Đà Nẵng

Sáng 12/5, Trung tá Phạm Hồng Hải - Đội trưởng đội tham mưu thuộc Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. 

Cụ thể, như Dân trí đã đưa tin, chiều tối 10/5, Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận clip ghi hình hai thanh niên “làm xiếc”, bốc đầu xe trên cầu Rồng Đà Nẵng. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã thông báo truy tìm các đối tượng vi phạm giao thông này. 

Trong ngày 11/5, lực lượng chức năng đã truy tìm, xác định được danh tính thanh niên mặc áo trắng ngồi sau xe máy trong clip là Triệu Đức Hải (SN 2000, quê quán Cao Bằng, đang tạm trú ở Đà Nẵng).

Đã xác định danh tính các thanh niên làm xiếc trên cầu Rồng - 1

Lực lượng chức năng xác định các đối tượng liên quan sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận clip ghi hình hai thanh niên "làm xiếc" trên cầu Rồng.

Đã xác định danh tính các thanh niên làm xiếc trên cầu Rồng - 2

Đối tượng Triệu Đức Hải - thanh niên mặc áo trắng ngồi sau xe máy xuất hiện trong clip khai nhận hành vi vi phạm giao thông tại cơ quan công an (ảnh: Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng cung cấp)

Theo lời khai của Hải, tối 9/5, Hải hẹn gặp nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội, thực hiện kế hoạch tổ chức đua và bốc đầu xe với mục đích tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Hải và một đối tượng khác đã bốc đầu xe, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, bất chấp nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua các tuyến đường Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp. Các đối tượng khác chạy theo sau xe Hải quay clip, đăng tải lên trang facebook do nhóm quản lý.

Trên cơ sở lời khai của Hải, lực lượng chức năng đã truy xét các đối tượng liên quan còn lại gồm Bùi Quang Duy (SN 2002, quê quán Hưng Yên) là thanh niên mặc áo đen điều khiển xe máy đã “độ” và không rõ biển kiểm soát để chở theo Hải ngồi phía sau. Ngoài ra, còn có 3 đối tượng chạy xe theo để quay clip ghi hình xe của Duy và Hải “làm xiếc” trên đường phố.

“Ngoài xử phạt hành chính đối với các thanh niên vi phạm giao thông, Phòng CSGT - Công an TP sẽ chuyển cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý cơ sở đã “độ” phương tiện mà các thanh niên đã sử dụng để “làm xiếc” trên đường phố Đà Nẵng” - Trung tá Phạm Hồng Hải cho biết.

Tâm An