1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp khai thác đất, đá góp vốn làm lại đường cho dân

(Dân trí) - Liên quan đến việc xe vận tải của các doanh nghiệp khai thác đất, đá làm hỏng đường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân thôn Phước Thuận (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng đã yêu cầu các doanh nghiệp góp vốn làm đường cho dân.


Xe vận tải của các doanh nghiệp khai thác đất, đá ở xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) làm đường xá xuống cấp, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân địa phương

Xe vận tải của các doanh nghiệp khai thác đất, đá ở xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng) làm đường xá xuống cấp, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân địa phương

Cụ thể, sau buổi làm việc với các doanh nghiệp (DN) khai thác đất, đá tại thôn Phước Thuận hôm nay 18/8, qua tiếp nhận thông tin các bên liên quan, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu trong vòng 10 ngày tới, Sở Xây dựng lập dự toán và thông báo dự toán kinh phí để các doanh nghiệp khai thác đất, đá làm hỏng đường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân góp tiền làm đường cho dân.

Theo ông Đặng Thương - Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, hàng ngày, rất nhiều xe ben vận tải của các doanh nghiệp khai thác đất, đá trên địa bàn chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu khiến các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường công vụ số 1, 2 dẫn vào các bãi khai thác xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Sau khi nghe phản ánh từ lãnh đạo huyện Hòa Vang, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo Sở Xây dựng lập dự toán và thông báo dự toán kinh phí để các doanh nghiệp khai thác đất, đá góp vốn làm đường cho dân. Mức đóng góp dựa trên công suất khai thác hiện tại và thời hạn còn lại trong giấy phép.

Lãnh đạo chính quyền đồng thời yêu cầu thiết lập một trạm rửa xe tại tuyến đường công vụ số 2. Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp tuyển chọn kỹ các lái xe vận tải đất, đá không để xảy ra tình trạng lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, coi thường tính mạng người dân như người dân đã phản ánh.

Tâm An