Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu

Bình Phương

(Dân trí) - "CSGT Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn trong dịp tết 2021" - Thượng tá Lê Văn Lực nhấn mạnh.

Sáng 8/1, Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, năm 2020, tình hình giao thông trên địa bàn Đà Nẵng có chuyển biến tích cực, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, số vụ tai nạn giao thông giảm, ý thức chấp hành văn hóa giao thông của người tăng. Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên phải nói đến sự vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương, mặt trận đoàn thể.

Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu - 1

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo ông Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chọn năm 2021 là năm An toàn giao thông, đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn từ 5-10% so với năm 2020 trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương.

Vì vậy, ngay từ bây giờ, Đà Nẵng phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, huy động các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia một cách hiệu quả.

Đà Nẵng ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Tân Sửu - 2

Lực lượng công an các quận, huyện, phòng CSGT trong lễ ra quân

Để đạt mục tiêu đặt ra, ông Nam đề nghị phải lực lượng CSGT chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiệu có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2021, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thể thao trên địa bàn, trước mắt là các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của nhân dân thành phố.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Năm An toàn giao thông Quốc gia 2021 và đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

"CSGT Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn trong dịp Tết 2021", Thượng tá Lê Văn Lực nhấn mạnh