Đà Nẵng quyết thu hồi đất dự án triệu đô “treo” hơn 10 năm

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng đề nghị Hội đồng nhân dân TP thông qua việc thu hồi khu đất 84 Hùng Vương - khu đất vàng giữa trung tâm thành phố đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án tháp đôi cao nhất miền Trung với vốn đầu tư lên đến 180 triệu đô la Mỹ từ năm 2008 nhưng lại bỏ hoang phí hơn 10 năm nay.

Đà Nẵng quyết thu hồi đất dự án triệu đô “treo” hơn 10 năm - 1
Khu đất 84 Hùng Vương, Đà Nẵng - đất cấp phép đầu tư dự án tháp đôi cao nhất miền Trung "treo" hơn 10 năm nay.

Trên đây là một phần nội dung tờ trình của UBND TP Đà Nẵng chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân TP dự kiến khai mạc vào ngày 9/7 tới.

Cụ thể, theo UBND TP Đà Nẵng, khu đất 84 Hùng Vương có tổng diện tích hơn 11 nghìn m2 nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố với 3 mặt tiền Yên Bái, Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh đã được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận cho Viendong Land đầu tư  dự án tháp đôi cao nhất miền Trung với vốn đầu tư lên đến 180 triệu đô la Mỹ từ năm 2008.

Đà Nẵng quyết thu hồi đất dự án triệu đô “treo” hơn 10 năm - 2
Hơn 11 nghìn m2 đất vàng giữa trung tâm TP Đà Nẵng bỏ hoang phí, cỏ mọc um tùm suốt hơn 10 năm nay

Sau lễ khởi công hồi năm 2009, Viendong Land cam kết hoàn thành dự án, đưa vào khai thác vào tháng 12/2012. Sau đó, Viendong Land cam kết với lãnh đạo Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai Dự án Viễn Đông Meridian Towers vào đầu quý I năm 2014 và sẽ rút từ 48 tầng xuống còn 30 đến 33 tầng (tương ứng với tổng chiều cao 120m).

Thế nhưng, dự án này đã “treo” hơn 10 năm qua, đất vàng giữa trung tâm thành phố lại bỏ hoang phí, nhếch nhác. Dù chính quyền thành phố đã nhiều lần thúc giục, song chủ đầu tư vẫn không thực hiện triển khai dự án đúng cam kết.

Trước tình trạng này, UBND TP Đà Nẵng đề nghị HĐND TP quyết nghị thu hồi khu đất dự án nói trên để quy hoạch dự án công viên công cộng với các hạng mục công trình quảng trường, sân chơi, cây xanh,…, bãi xe ngoài trời.

Tâm An