Đà Nẵng lý giải 21 trường hợp sở hữu đất ven biển liên quan người Trung Quốc

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TP Đà Nẵng, các trường hợp sở hữu đất ven biển liên quan người Trung Quốc là các doanh nghiệp trong nước có đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất, có cổ phần với người nước ngoài.

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng ở quận Ngũ Hành Sơn ngày 20/9, cử tri đặt câu hỏi đề nghị giải thích rõ thông tin "21 trường hợp sở hữu đất ven biển có liên quan người Trung Quốc" như lãnh đạo Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đã phát biểu trước đó.

Đà Nẵng lý giải 21 trường hợp sở hữu đất ven biển liên quan người Trung Quốc - 1

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng lý giải các trường hợp sở hữu đất có liên quan người nước ngoài tại quận Ngũ Hành Sơn sáng nay (20/9)

Cụ thể, tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH thành phố ở huyện Hoà Vang hôm qua (19/9), ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng nói có 21 trường hợp trong quá trình khai thác sử dụng đất ở khu vực sân bay Nước Mặn (thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), bằng hình thức mua cổ phần hoặc góp vốn, có liên quan đến người Trung Quốc.

Đà Nẵng lý giải 21 trường hợp sở hữu đất ven biển liên quan người Trung Quốc - 2

Theo lý giải của lãnh đạo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, các trường hợp sở hữu đất có liên quan người nước ngoài đều là doanh nghiệp trong nước đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất, có cổ phần của người nước ngoài (ảnh minh hoạ: khu vực sân bay Nước Mặn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Giải thích rõ đến cử tri về các trường hợp này, sáng nay (20/9), ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở TN&MT thành phố thông tin, chính xác ở quận Ngũ Hành Sơn có 20 trường hợp doanh nghiệp trong nước có giấy đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất với 20 lô đất. Các doanh nghiệp này có cổ phần của người nước ngoài (người Trung Quốc). Những người nước ngoài này không nắm đủ cổ phần để nắm quyền chi phối.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp trong nước chiếm 51% nên quyền chi phối vẫn thuộc doanh nghiệp trong nước.

Theo Luật Nhà ở năm 2014, quy định tại Khoản 2 điều 159, các cá nhân, tổ chức người nước ngoài chỉ được đầu tư nhà ở tại Việt Nam hoặc thuê, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế nhà ở thương mại (căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư nhà ở.

Theo Luật Đất đai năm 2013, quy định tại điều 5, các cá nhân, tổ chức người nước ngoài không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

Tâm An