1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đà Nẵng lên phương án phòng chống thiên tai bão lũ

(Dân trí) - Ngày 10/9, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai lũ lụt. Hội nghị do UBND TP phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tổ chức.

Hội nghị phòng chống và khắc phục hậu quả vừa diễn ra tại Đà Nẵng
Hội nghị phòng chống và khắc phục hậu quả vừa diễn ra tại Đà Nẵng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều phương án khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ ứng với từng kịch bản. Theo kịch bản có siêu bão cấp 12 trở lên, Đà Nẵng sẽ sơ tán khoảng hơn 20.000 hộ dân với gần 100.000 nhân khẩu. Bên cạnh các công trình nhà chống bão ở cơ sở, Đà Nẵng đưa ra phương án kêu gọi nhân dân hưởng ứng và trưng dụng các tòa nhà cao tầng, khách sạn kiên cố để làm nơi trú tạm cho người dân sơ tán tránh bão.

Được biết, tại Đà Nẵng, hiện đã có khoảng 500 công trình nằm trong danh sách các công trình sẽ được trưng dụng để sơ tán người dân đến trú tránh khi có bão lũ lớn xảy ra.

Theo thông tin từ Hội nghị, từ năm 1998 tới nay, Đà Nẵng ước tính thiệt hại gầng 10.000 tỷ đồng do thiên tai bão lũ. Đã có ít nhất 219 người chết, 226 người bị thương, hơn 130 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng và hơn 150 tàu thuyền bị bão đánh chìm.

Hình ảnh cơ bão Nari tàn phá Đà Nẵng hồi tháng 10/2013 vừa qua
Hình ảnh cơ bão Nari tàn phá Đà Nẵng hồi tháng 10/2013 vừa qua

Đặc biệt những năm gần đây, cường độ thiên tai ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong đó, phải kể đến các cơn bão Chanchu (năm 2006), Xangsange (2006), bão Nari hồi tháng 10/2013 vừa qua.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do biến đổi khí hậu, nguy cơ những trận siêu bão trên biển Đông kèm với mưa to ảnh hướng đến Đà Nẵng trong thời gian tới là rất lớn. Việc chủ động triển khai các phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai lũ lụt là cấp thiết.

Khánh Hiền