Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực cho đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ

(Dân trí) - Bên cạnh việc ra thông báo đốc thúc tiến độ, UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) còn hỗ trợ nhân lực giúp đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ.

Ngày 16/3, ông Phạm Minh – Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết, địa phương vẫn đang giám sát việc tháo dỡ công trình trái phép của ông Ngô Văn Quang (tại tổ 2, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Qua quá trình giám sát, nhận thấy việc tháo dỡ chậm tiến độ nên UBND quận đề nghị huy động người đến trợ giúp và gia đình ông Quang đồng ý.

Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực giúp đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ
Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực giúp đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ

Theo ông Minh, chính quyền địa phương đã cử tổng cộng 34 cán bộ địa phương đến khu biệt phủ của ông Ngô Văn Quang để hỗ trợ việc tháo dỡ. Các cán bộ của quận được cử đến chủ yếu giúp đỡ việc bưng bê và những việc tùy khả năng, nhu cầu của chủ nhân biệt phủ.

Trước đó, ngày 14/3, UBND quận Liên Chiểu cũng đã có văn bản đốc thúc đại gia vàng tiếp tục tháo dỡ những hạng mục còn lại.

“Qua công tác giám sát, đôn đốc, hiện nay nhận thấy tiến độ tự tháo dỡ chậm, không đảm bảo về thời gian. UBND quận yêu cầu ông Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm còn lại, đảm bảo tiến độ theo thời gian đã nêu. Nếu ông Quang không tiếp tục thực hiện, UBND quận Liên Chiểu sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định”, văn bản nêu.

Sau văn bản đốc thúc của UBND quận Liên Chiểu, ngày 15/3, khoảng 20 thợ từ ngoài Bắc vào đã bắt đầu tháo dỡ các ngôi nhà gỗ.

Khánh Hồng