1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng di dời các hộ dân trong 8 khu tập thể chờ sập

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương di dời các hộ dân trong 8 khu tập thể xuống cấp có cấp nguy hiểm là cấp D trên địa bàn quận Hải Châu.

Theo đó, thống nhất chủ trương bố trí cho thuê 30 căn hộ (hoặc cho thuê tạm) tại chung cư 201 Đống Đa để di dời các hộ ra khỏi 8 khu tập thể xuống cấp có cấp nguy hiểm là cấp D.

Giao Trung tâm khai thác và quản lý nhà Đà Nẵng thanh lý hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà trống tại 8 khu tập thể nêu trên để đưa vào quản lý theo quy định.

Giao UBND quận Hải Châu tiếp tục vận động người dân di dời các hộ đang ở tại 8 nhà tập thể này vào ký hợp đồng thuê nhà tại chung cư 201 Đống Đa. Trường hợp, các hộ không chấp hành, giao UBND quận thực hiện cưỡng chế hành chính theo quy định.

Đà Nẵng di dời các hộ dân trong 8 khu tập thể chờ sập - 1

Khu tập thể 80 Hùng Vương

 

Trung tâm khai thác và quản lý nhà Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với UBND quận Hải Châu tiến hành bố trí ký hợp đồng thuê nhà (hoặc bố trí tạm) và thu tiền thuê của các hộ vào thuê chung cư 201 Đống Đa. Trường hợp, sau này các hộ nhận chính sách đền bù khác, giao UBND quận Hải Châu có trách nhiệm thu hồi căn hộ chung cư đã bố trí để bàn giao cho Trung tâm khai thác và quản lý nhà Đà Nẵng quản lý theo quy định.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất kết quả kiểm định chất lượng 25 nhà tập thể cũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Xây dựng Đà Nẵng thực hiện. Trong đó có 8 nhà tập thể cũ có cấp nguy hiểm là cấp D gồm: 50-52 Lê Lai, 52 Trần Quốc Toản, 87 Lê Lai, 10 Trần Bình Trọng, 5 Nguyễn Thái Học, 80 Hùng Vương, K30 Bạch Đằng và K340 Phan Châu Trinh.

Khánh Hồng