1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Lạt: Kẹt cứng đường đến các khu du lịch

(Dân trí) - Đợt nghỉ Tết dương lịch năm kéo dài 4 ngày, hàng ngàn người đã đổ về trung tâm thành phố Đà Lạt du xuân. Dọc các tuyến đường đến những khu du lịch, xe khách tham quan xếp hàng từng dãy, luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Tết dương lịch năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày, đây là một kì nghỉ dài nên nhiều người đã lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, do đó khách tập trung về thành phố Đà Lạt tăng đáng kể.

Từ sáng sớm, lực lượng CSGT Lâm Đồng đã được huy động tối đa quân số để phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 2/1 tại các tuyến đường dẫn đến các khu lịch, khách tham quan vẫn chưa hề thuyên giảm. Nhìn chung khách du lịch đến Đà lạt chủ yếu là khách trong nước.

Tại lối vào Vườn hoa thành phố, từ sáng sớm đã có khoảng vài chục chiếc xe khách tham quan xếp hàng nối đuôi nhau, thậm chí chắn ngang cả lối vào vườn hoa khiến giao thông nơi đây ách tắc trong 1 giờ.

Theo một nhân viên làm việc trong Vườn hoa thành phố cho biết, lượng khách tham quan vào vườn hoa ngày hôm nay đông hơn hôm qua, tăng gấp hơn 10 lần so với ngày thường. Lực lượng phục vụ phải làm việc luôn tay để đón khách vào tham quan. Người này phán đoán thêm, chỉ đến chiều ngày mai thì tình trạng này sẽ không còn nữa, khách thưa thớt dần về ngày cuối của kì nghỉ.

Khu du lịch Thung lung Tình yêu - Đồi mộng mơ, cũng trong tình trạng tương tự. Ngay tại lối ra, từng đoàn khách ùa ra chật kín trên đường, năm nay do nghỉ lễ dài khách chủ yếu đi theo tour, dù đã huy động hết các bến bãi đỗ xe nhưng vẫn không đủ công suất, nên tình trạng xe khách tham quan lấn chiếm ra đường gây ra nhiều cảnh tượng lộn xộn, mất mỹ quan.

Theo ông Phan Khắc Cử, giám đốc khu du lịch Thung lũng Tình yêu - Đồi mộng mơ, lượng khách ngày hôm qua( 1/1) là khoảng  4.300 lượt, tính đến thời điểm này có đến hơn 5.000 lượt khách vào khu du lịch và vẫn đang có chiều hướng tăng. Vào các dịp lễ tết tình trạng ách tắc giao thông là điều khó tránh khỏi. Hiện đơn vị đang cố gắng khắc phục, đồng thời nâng cao chất lượng các dịch vụ nhằm hài lòng du khách đến tham quan.

Lượng khách đổ về Đà Lạt ngày càng tăng khiến giá phòng tại thành phố này tăng theo đáng kể. Theo Sở văn hóa thể thao du lịch, dự kiến mức tăng chỉ ở khoảng 20- 30%, nhưng trên thực tế giá phòng đội lên gấp đôi. Dù giá phòng cao nhưng đa số các khu nhà nghỉ trong thành phố đều treo biển “hết phòng”.

Nhìn chung tiết trời se lạnh, không mưa đã ưu đãi cho du lịch Đà Lạt, cũng như cho khách có một kì nghỉ lý thú bên gia đình, bạn bè... Hoạt động du lịch hứa hẹn cho Đà Lạt một mùa bội thu.
 
Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại các điểm vui chơi ở Đà Lạt:

vào Vườn hoa thành phố luôn trong tình trạng kẹt cứng xe khách tham quan đợt nghỉ lễ

vào Vườn hoa thành phố luôn trong tình trạng kẹt cứng xe khách tham quan đợt nghỉ lễ

Du khách đến Khu du lịch Thung lũng Tình yêu không ngừng tăng.
Du khách đến Khu du lịch Thung lũng Tình yêu không ngừng tăng.

Một góc nhỏ quán cà phê ven Hồ Xuân Hương cũng nhộn nhịp hơn ngày thường.
Một góc nhỏ quán cà phê ven Hồ Xuân Hương cũng nhộn nhịp hơn ngày thường.

Các em nhỏ nô đùa khi đi du xuân cùng cha mẹ.

Các em nhỏ nô đùa khi đi du xuân cùng cha mẹ.

Các em nhỏ nô đùa khi đi du xuân cùng cha mẹ.


Các em nhỏ nô đùa khi đi du xuân cùng cha mẹ.
Vườn hoa thành phố Đà Lạt náo nhiệt hơn ngày thường khi đón tiếp nhiều lượt khách đến tham quan và chụp ảnh.

Một số bạn trẻ đã thấm mệt sau chuyến du xuân.
Một số bạn trẻ đã thấm mệt sau chuyến du xuân.

Rất đông thiếu nữ tạo dáng, chụp ảnh trong vườn hoa.
Rất đông thiếu nữ tạo dáng, chụp ảnh trong vườn hoa.
 
Ngọc Hà