1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Diễn biến điều tra vụ án PMU18:

Đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Tiến và Bùi Tiến Dũng

Theo một nguồn tin chiều 8/9, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật xã hội - Bộ Công an, Trưởng ban Chuyên án 420B - vừa có văn bản gửi Quốc hội báo cáo một số nội dung liên quan đến diễn biến, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại PMU18.

Văn bản khẳng định: Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 12 bị can với 7 tội danh gồm: Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; tham ô tài sản; làm môi giới hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đã có đủ chứng cứ chứng minh các bị can đã tham ô và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng, nhưng các bị can mới khai báo và nộp lại cho Cơ quan điều tra 1,42 tỉ đồng.

 

Quá trình điều tra đến nay xác định Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến đã cho mượn 34 xe ôtô, gây thiệt hại cho Nhà nước 9,6 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Việt Tiến cho mượn 5 chiếc, làm thiệt hại 2,215 tỉ đồng và thiếu trách nhiệm trong quản lý vốn ODA để cho Bùi Tiến Dũng cho mượn 29 chiếc, gây thiệt hại 7,412 tỉ đồng.

 

Theo báo cáo của Cơ quan điều tra thì quá trình điều tra đã làm rõ nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện các gói thầu của dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, trong đó đặc biệt là việc lập chứng từ khống tham ô nhiều tỉ đồng; đang điều tra làm rõ xem khi duyệt chi phí phát sinh Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng được hưởng lợi bao nhiêu.

 

Về nhóm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đã khởi tố cho tại ngoại ba bị can gồm Lê Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Hữu Vĩnh. Riêng Nguyễn Hữu Vĩnh đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Sơn lập khống danh sách cán bộ và bảng chấm công yêu cầu Ban điều hành gói 1 chi 324 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn còn lập hợp đồng khống cho thuê nhà lấy tên bố đẻ để chiếm đoạt 225 triệu đồng.

 

Sơn và Vĩnh còn dùng xe ôtô của gói thầu 2 để cho gói thầu 1 thuê, chiếm đoạt 60 triệu đồng. Nguyễn Hữu Vĩnh còn ép nhà thầu gói 2 ký hợp đồng với vợ là Bùi Bích Thọ thuê 1 xe ôtô phục vụ Giám đốc dự án trị giá 350 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền chênh lệch 50 triệu đồng.

 

Về nhóm tội tham ô tài sản đã khởi tố 3 bị can Vũ Mạnh Tiên, Phạm Tiến Dũng và Bùi Thu Hạnh. Trong đó, Vũ Mạnh Tiên đã ký hợp đồng với Ban điều hành gói 2 cho thuê xe ôtô Mitsubishi BKS 31A-4229 chiếm đoạt 280 triệu đồng không nộp vào cơ quan. Tiên còn cùng Phạm Tiến Dũng tham ô 534 triệu đồng từ việc cho thuê xe ôtô và trụ sở PMU18 để phục vụ chủ đầu tư và tư vấn giám sát thuộc gói thầu 4.

 

Phạm Tiến Dũng đã chỉ đạo Ngô Ngọc Long cán bộ PID 6 lập 2 hợp đồng khống thuê Văn phòng tư vấn giám sát và thuê 2 xe ôtô trị giá 867 triệu đồng. Long khai đã nhận tiền của nhà thầu gói 4 về giao cho Phạm Tiến Dũng số tiền nói trên, được Dũng chi bồi dưỡng 9 triệu đồng. Tuy nhiên, Dũng mới khai nhận của Long 500 triệu đồng và đã đưa cho Lưu Việt Khoa - Kế toán trưởng PMU18, còn 367 triệu đồng không nhớ đã đưa cho ai.

 

Ngoài ra, Bùi Thu Hạnh lập bảng lương khống chiếm đoạt 61,6 triệu đồng của nhà thầu gói 2 và nhận 1,73 tỉ đồng của các nhà thầu để mua văn phòng phẩm phục vụ Văn phòng tư vấn giám sát tại Hà Nội. Bước đầu đã làm rõ Bùi Thu Hạnh chiếm đoạt 112 triệu đồng. Ngày 11/7, Trần Lê Duyên là chồng của Bùi Thu Hạnh đã mang đến Cơ quan điều tra nộp 52,2 triệu đồng do lập danh sách lĩnh lương khống và 60,565 triệu đồng do nâng khống giá mua ôtô để chiếm đoạt.

 

Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì riêng phần đưa hối lộ chạy án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

 

Theo Lam Sơn
Lao Động