Đã có phương án chống úng ngập cho 10 ngày Đại lễ

(Dân trí) - Giữ mực nước thấp nhất trên toàn hệ thống sông hồ, vận hành hết công suất các trạm bơm, nếu có mưa xảy ra tại các địa điểm quan trọng của Đại lễ sẽ được ưu tiên máy bơm di động để rút nước.

Đã có phương án chống úng ngập cho 10 ngày Đại lễ  - 1

Cố gắng hết sức để Hà Nội không bị úng ngập trong 10 ngày Đại lễ (Ảnh: Tiến Nguyên)

 

 

Đó là phương án phòng chống úng ngập cho 10 ngày Đại lễ vừa được Công ty Thoát nước Hà Nội đưa ra. Tổng Giám đốc Nguyễn Lê cho biết, đến thời điểm này mực nước trên toàn hệ thống thoát nước (sông, mương, hồ) được rút xống mức thấp nhất để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi mưa, đồng thời tăng sức chứa của toàn hệ thống.

 

Công ty thoát nước Hà Nội sẽ triển khai 100% quân số với đầy đủ phương tiện, thiết bị gồm 46 xe hút, tec, phản lực; 8 máy bơm chìm 100-150m3/h; 5 máy phát điện 5-30KVA; 1 tổ xe bơm di động 1.000m3/h, 8 tổ máy bơm di động 200-300m3/h và hơn 100 ô tô chuyên dùng, máy xúc, xe tải, cẩu...

 

Các trạm bơm Yên Sở, trạm bơm 20m3/s bắc Thăng Long - Vân Trì, Đồng Bông 1 và 2,… sẽ được vận hàng hết công suất trạm bơm để tiêu nước nội thành ra sông nhuệ. Đồng thời sẽ đóng các cửa công ra sông Nhuệ đảm bảo nước sông Nhuệ không tràn vào nội thành (có 28 vị trí).

 

Theo ông Lê, trong trường hợp mưa lớn sẽ huy động các tổ máy bơm di động để tăng khả năng thoát nước, giảm thời giam úng ngập.

 

Công tác thoát nước ưu tiên tập trung và các khu vực diễn ra các hoạt động mít tinh, diễu hành, kỷ niệm, vui chơi giải trí, bến xe, nhà ga, khách sạn lớn, các tuyến đường giao thông quan trọng. Các địa điểm đó là Khu vực Quảng trường Ba Đình và lân cận, khu vực xung quanh hồ Gươm, khu vực Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các tuyến đường đưa đón đại biểu, ra vào thành phố.

 

Đối với các khu vực cấm đường, phân luồng để phục vụ các hoạt động kỷ niệm Đại lễ, khi có mưa sẽ triển khai lực lượng theo kế hoạch; sau khi giải quyết xong sẽ di chuyển lực lượng ra ngoài các khu vực này để không ảnh hưởng đến hoạt động lễ hội, kỷ niệm của thành phố.

 

Quang Phong