1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ mưa rải rác trong 4 ngày đầu Đại lễ

(Dân trí) - Vào những ngày đầu tháng 10, diễn biến thời tiết khá phức tạp; nắng mưa thất thường. Dự báo Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác trong 4 ngày đầu, thời tiết có thể đẹp hơn trong 6 ngày còn lại của 10 ngày Đại lễ 1.000 Thăng Long.

Dân trí có buổi trao đổi với ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ về công tác dự báo thời tiết trong dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội  đang đến rất gần.

Được biết Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng Đề án “Theo dõi, dự báo và Báo cáo Ban tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội thời tiết khu vực Hà Nội trước, trong và sau tổ chức Mít tinh diễu binh và diễu hành và Chương trình nghệ thuật ngày 10/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình”. Xin ông cho biết cụ thể hơn dự báo thời tiết trong dịp Đại lễ sắp diễn ra (1-10/10).

Theo tính toán của chúng tôi, trong 4 ngày đầu của Đại lễ có mưa rào rải rác về đêm và sáng sớm (1-4/10). Nhiệt độ từ 23- 30 độ C, lượng mưa 5 - 15mm; ngày 30/9 và 1/10, đêm và sáng sớm có mưa rào, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 24 - 32 độ C, lượng mưa 10 - 25mm; từ ngày 2/10 đến 4/10, có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ 23 - 29 độ C, lượng mưa 10- 25mm.

Từ 5-8/10 Hà Nội có thể bị ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nếu những nhiễu động này ảnh hưởng đến nước ta từ Bắc Trung Bộ trở ra thì Hà Nội sẽ có mưa. Ngược lại, những nhiễu động nhiệt đới này mạnh lên và đi lên phía Bắc hoặc Đông Bắc thì Hà Nội thời tiết sẽ đẹp, trời nắng nhẹ, không mưa.

Hai ngày còn lại còn phù thuộc vào nhiều yếu tố nên chưa thể xác định rõ xu hướng thời tiết.

Sẽ mưa rải rác trong 4 ngày đầu Đại lễ  - 1
Theo ông Bùi Minh Tăng, dự báo chính xác thời tiết trong dịp Đại lễ là một thách thức lớn. (Ảnh: T.Trầm)
 
Theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại lễ, cơ quan khí tượng phải có những thông tin dự báo thời tiết có độ chính xác cao nhất, đặc biệt là những thông tin về thời tiết bất lợi (dông lốc, mưa lớn gây ngập lụt), nội dung bản tin phải cụ thể hơn cho từng khu vực, cho các quận nội thành Hà Nội, đặc biệt là khu vực Quảng trường Ba Đình và Sân vận động Mỹ Đình trong suốt quá trình tập dượt đến kết thúc Đại lễ. Đây có là những đòi hỏi vượt quá sức của ngành khí tượng không thưa ông?

Từ cuối tháng 8, Trung tâm đã tiến hành dự báo thời tiết tăng cường phục vụ các hoạt động kỷ niêm Quốc khánh 2/9. Qua đánh giá chất lượng dự báo của 24h chỉ đạt 85%, đặc biệt đã không dự báo được mưa dông ở phía nam Hà Nội  vào sáng sớm 2/9.

Rút kinh nghiệm, kể từ hôm nay (29/9) toàn bộ cán bộ, chuyên gia của Trung tâm phải trực chiến 24/24, như những ngày có bão, thậm chí hơn thế.

Các trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn cho việc quan trắc, thu thập số liệu cũng được lắp đặt. Cụ thể, đã lắp đặt và đưa vào tác nghiệp 15 trạm đo mưa tự động trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội, trong đó có một điểm ở gần quảng trường Ba Đình và một điểm ở gần sân vận động Mỹ Đình, truyền tự động số liệu, về TTKTTV để giám sát tình hình mưa thực tế và nhận định mưa cụ thể hơn.

Sẽ mưa rải rác trong 4 ngày đầu Đại lễ  - 2
Rất nhiều khách quốc tế đổ về Hà Nội mong muốn cùng đón Đại lễ  với người dân Việt Nam. (Ảnh: T.Trầm)
 
Nhiều tỷ đồng đã được rót về nhằm mua sắm trang thiết bị máy móc, tăng cường khả năng dự báo thời tiết ở những khu vực trọng điểm diễn ra Đại lễ (khu vực Ba Đình và Mỹ Đình). Theo ông với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, việc dự báo thời tiết ở những khu vực này có đảm bảo tính chính xác cao?

2 trạm quan trắc các yếu tố khí tượng (nhiệt độ, gió, mưa, khí áp…) cũng đã được tăng cường tại khu vực Ba Đình và khu vực Mỹ Đình, nhằm thu thập kịp thời, đầy đủ số liệu KTTV tại hai địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Đại lễ. Tổng mức đầu tư các thiết bị này dự kiến khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện chúng tôi đã cố gắng triển khai dạng dự báo hạn cực ngắn từ vài chục phút cho đến dưới 12 tiếng. Ví dụ trước mỗi trận mưa dông đều có thông báo trước 2 tiếng hoặc trước 15 - 30 phút.

Dù vậy, mùa mưa đến muộn nên vào những ngày đầu tháng 10 diễn biến thời tiết khá phức tạp. Nắng, mưa diễn biến rất nhanh, nên chúng tôi vẫn liên tục gửi bản tin dự báo về Ban tổ chức Đại lễ để cập nhật thông tin.

Xin cảm ơn ông!
 

Đề án “Mít tinh, diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với rất nhiều hoạt động như: Tiếp đón các đoàn ngoại giao quốc tế cao cấp, mít tinh, diễu binh, diễu hành và chương trình nghệ thuật…

Ước tính trong khoảng thời gian 30 ngày trước lễ kỷ niệm có hơn 700 sự kiện diễn ra tại 300 địa điểm trong phạm vi thành phố Hà Nội chào mừng Đại lễ.

Phạm Thanh (thực hiện)