Đã bàn giao thi thể du khách người Anh tử vong ở Sa Pa cho gia đình

(Dân trí) - Sau khi đoàn pháp y của tỉnh Lào Cai hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), khoảng 21h00 tối (10/6) cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã bàn giao thi thể du khách người Anh cho gia đình.

Thi thể du khách Anh được đưa về bằng cáp treo. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)
Thi thể du khách Anh được đưa về bằng cáp treo. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Vào lúc 21h10 ngày (10/6), trao đổi nhanh với PV Dân trí, Thượng tá Lê Anh Dũng - Phó trưởng Công an huyện Sa Pa (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết: "Sau khi đoàn pháp y của tỉnh Lào Cai hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa và hoàn thành các thủ tục khác, khoảng 21h00 lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể du khách người Anh cho gia đình".

Theo dự kiến, ngày mai (11/6), huyện Sa Pa sẽ tổ chức họp báo thông báo chính thức kết quả cuộc tìm kiếm và nguyên nhân cái chết của nam du khách người Anh tại vị trí gần cột mốc T4 hệ thống cáp treo Fansipan.

Trả lời bước đầu với báo chí, đại diện công an huyện Sa Pa cho biết, nạn nhân tử vong không phải do yếu tố hình sự mà do bị thương nặng dẫn tới tử vong.

Anh Aiden Shaw Webb sinh năm 1993, quốc tịch Anh, đi du lịch cùng bạn gái là chị Blue Bell Eloise Baugham. Hai người đến Sa Pa từ ngày 2/6. Hồi 6h ngày 3/6, anh Aiden Shaw Webb tự leo núi từ hướng thôn Sín Chải, leo dọc theo tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Trên đường đi anh Aiden vẫn liên lạc với bạn gái qua Facebook. Đến 18h cùng ngày, anh này nhắn tin cho bạn biết là mình bị tai nạn, ngã xuống thác, bị chấn thương đầu gối và bị đá cắt tay rất sâu, chảy nhiều máu. Du khách này cũng đã gửi vị trí định vị nơi bị ngã qua tin nhắn trên Facebook cho bạn gái và 2 người vẫn liên lạc với nhau đến 6h ngày 4/6 thì mất liên lạc hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo du khách người Anh tự leo núi Fansipan bị lạc và bị thương trong rừng quốc gia Hoàng Liên, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa đã tổ chức lực lượng cứu hộ, tìm kiếm với hàng trăm người khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân.

Nguyễn Dương