1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Khi người dân bấm được biển số đẹp, cán bộ CSGT nói bị lỗi mạng và yêu cầu bấm lại. Các biển đẹp được để dành cấp cho người đã "đặt hàng".

Sáng 26/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Quận (SN 1962), cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Quận đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Cựu Trưởng phòng CSGT An Giang can thiệp cấp sai hơn 5.000 biển số đẹp - 1

Bị can Quận thời điểm bị bắt tạm giam vào tháng 4/2022 (Ảnh: Tiến Tầm).

Các thuộc cấp của ông Quận gồm: Nguyễn Hữu Ân (cựu Phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Bùi Quốc Khánh (cựu Đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em cùng bị truy tố về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng PC08 mật khẩu tài khoản phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2021, ông Nguyễn Bá Quận với vai trò Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh để các cán bộ này thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Các bị can đã can thiệp sai quy định vào phần mềm cấp biển số xe bằng hai cách:

Cách thứ nhất, sử dụng tài khoản được cấp can thiệp vào phần mềm đăng ký xe ô tô, thay đổi toàn bộ thông tin về xe, chủ phương tiện đối với những trường hợp đã bấm được biển số nằm trong danh sách biển số cần giữ lại.

Trong thời gian này màn hình hiển thị kết quả bấm biển số ngẫu nhiên luôn bị tắt. Khi chủ phương tiện bấm số ngẫu nhiên mà trúng vào danh sách biển số đẹp, cán bộ nói do mạng bị lỗi và yêu cầu bấm lại.

Lúc này, cán bộ đăng ký sửa thông tin và cho chủ phương tiện bấm lại. Khi nào chủ phương tiện bấm ra biển số ngoài danh sách trên thì được cấp.

Cách thứ hai, nhóm CSGT này lợi dụng chức năng dữ liệu cũ, trực tiếp thay đổi thông tin, lùi thời gian đăng ký và sửa từ biển "nền màu vàng, chữ và số màu đỏ" (loại biển số cấp cho cơ quan, tổ chức thuộc khu kinh tế đặc biệt) sang "nền màu trắng, chữ và số màu đen" và chỉnh ngày đăng ký lần đầu thành ngày đăng ký thực tế, sau đó cấp theo nhu cầu.

Cáo trạng nhận định, để nhằm vụ lợi và tạo uy tín cho bản thân, các bị can đã can thiệp việc cấp 5.056 biển số xe, trong đó 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi, 881 biển bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp.

Trong đó, Nguyễn Bá Quận chỉ đạo cấp sai quy định tổng số 3.657 biển số.

Ông Quận đã chỉ đạo cấp khoảng 50 biển số đẹp cho người thân, bạn bè, người có quan hệ vay mượn tiền, lãnh đạo sở ngành và một doanh nghiệp vận tải. Trong đó, riêng người nhà ông này được cấp 8 biển số có số đuôi: 123.45, 066.66, 066.60, 068.69, 095.99, 01999...

Ân cấp sai quy định 3.226 biển số. Bùi Quốc Khánh cấp sai quy định tổng cộng 1.453 biển số.

Hoàng Em và Linh giúp sức cho các bị cáo Quận, Ân, Khánh cấp biển số sai quy định, trong đó Hoàng Em viết tại mục biển số mới 779 giấy khai, Linh viết tại mục biển số mới 695 giấy khai.