Cứu thành công 9 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Tàu chở theo 9 thuyền viên bị hỏng máy thả trôi trên vùng biển Hoàng Sa trong điều kiện thời tiết phức tạp. Mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng các lực lượng chức năng đã nỗ lực cứu 9 thuyền viên an toàn.

Lúc 9h7 ngày 31/8/2014, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin: Tàu KH 94969 TS do ông Phan Hoan, thường trú tại phường Linh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên, bị hỏng máy thả trôi từ 01h00 ngày 26/8/2014. Tàu KH 94969 TS không thể khắc phục được sự cố, thời tiết khu vực diễn biến phức tạp, có mưa, giông tố, lương thực, thực phẩm, nước ngọt của tàu gần cạn kiệt, tinh thần thuyền viên hoảng loạn, sức khỏe mệt mỏi. 
Khu vực tàu và 9 thuyền viên gặp nạn
Khu vực tàu và 9 thuyền viên gặp nạn
 
Lúc 08h45 ngày 31/8/2014, vị trí của tàu tại 18021' N - 112012' E (cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về hướng Đông Bắc), trên quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam). Tàu yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp để bảo toàn sinh mạng cho 9 thuyền viên. 
 
Công tác cứu hộ tàu và thuyền viên bị nạn
Công tác cứu hộ tàu và thuyền viên bị nạn
 
Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, để đảm bảo an toàn sinh mạng cho thuyền viên tàu KH 94969 TS, không quản ngại gian khổ, thời tiết xấu, ngay lập tức tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. Đến 20h40 ngày 31/8, tàu SAR 412 tiếp cận tàu KH 94969 TS. Tàu SAR 412 tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước ngọt và chuyển thuyền viên tàu bị nạn sang tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe.
 
Đến21h10 cùng ngày, tàu SAR 412 chuyển hướng đưa 9 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn về bờ. Tình trạng sức khỏe, tinh thần các thuyền viên dần dần ổn định sau khi được thuyền viên tàu SAR 412 chăm sóc sức khỏe.
 
Sau hai ngày đêm trên biển, đến 21h ngày 1/9, tàu SAR 412 đã đưa 9 thuyền viên và tàu KH 94969 cập cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực II an toàn, trong niềm vui mừng khôn xiết của thuyền viên và thân nhân người bị nạn.
 
Thu Hằng - Trung Anh