Khánh Hòa:

Cứu tàu cá cùng 11 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa

(Dân trí) - Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải (TTDH) Việt Nam ngày 5/3 cho hay, đã cứu được 11 ngư dân trên một tàu cá bị hỏng máy ở quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

11 ngư dân trên tàu cá hỏng máy ở Trường Sa đã được cứu và lai dắt về đất liền
11 ngư dân trên tàu cá hỏng máy ở Trường Sa đã được cứu và lai dắt về đất liền

Trước đó, vào trưa ngày 4/3, tàu KH 92169 TS ở tỉnh Khánh Hòa cùng 11 ngư dân đang đánh bắt cách bãi Phúc Nguyên thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 18 hải lý về phía Bắc thì bị hỏng máy, thả trôi.

Ngay sau đó, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã triển khai phát quảng bá trên sóng vô tuyến, yêu cầu các tàu hoạt động trong khu lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tàu cá bị nạn. Đến chiều cùng ngày, tàu cá KH 98578 TS đã tiếp cận và đang lai dắt tàu KH 92169 TS về đất liền.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cũng cho hay, sáng ngày 5/3, đã tiếp nhận thông tin về việc tàu cá QNg 95138 TS của tỉnh Quảng Ngãi có một ngư dân bị đau bụng dữ dội, chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là anh Tô Văn Trung (34 tuổi), thuyền viên trên tàu.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã kết nối thông tin của tàu cá có ngư dân bị nạn tới bác sỹ của Trung tâm y tế 115 hỗ trợ. Thuyền trưởng tàu cho biết đang chạy về đảo Lý Sơn để chuyển bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu. Đến 18h cùng ngày, anh Trung đã được tàu HQ-628 của Vùng 3 Hải quân hỗ trợ đưa về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Viết Hảo