Cứu sống bé gái 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển Quảng Ninh

An Nhiên

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh vừa cứu sống một bé gái hơn 7 tháng tuổi bị rơi từ bè xốp xuống biển.

Cứu sống bé gái 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển Quảng Ninh - 1

Hình ảnh người lính biên phòng cứu sống bé gái hơn 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển Quảng Ninh (Ảnh: Báo Giao Thông).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả hôm nay (29/4), bé gái hơn 7 tháng tuổi vừa được lực lượng biên phòng cứu sống, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 28/4, Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai, thuộc Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của anh H.V.S. (SN 1974, chủ phương tiện mảng xốp chuyên đánh bắt ruốc cốc trên vùng biển Hạ Mai) về trường hợp một bé gái hơn 7 tháng tuổi bị rơi xuống biển.

Thời điểm bé gái bị rơi xuống biển, trên bè xốp có 5 người (gồm cả bố mẹ cháu bé). Khu vực xảy ra vụ việc cách đồn biên phòng khoảng 800 m.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai đã điều động xuồng cùng nhiều cán bộ đến hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng hơn 7h, Tổ công tác phối hợp cùng gia đình cứu vớt được bé gái bị nạn đưa vào bờ. Lúc này bé gái đã có biểu hiện ngạt nước, tím tái.

Sau khi được sơ cứu, bé gái đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Trạm Kiểm soát biên phòng Hạ Mai điều một xuồng cùng cán bộ biên phòng hỗ trợ gia đình đưa bé gái vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả để cấp cứu, điều trị.