Cà Mau:

Cứu sống 21 ngư dân bị chìm tàu trên biển

(Dân trí) - Tàu bị sóng đánh chìm, các ngư dân đang trôi dạt trên biển thì may mắn được tàu của lực lượng biên phòng kịp thời cứu vớt.

Chiều 15/9, tin từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết, vừa cứu vớt thành công 21 ngư phủ bị sóng đánh chìm tàu trôi dạt trên biển.

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 12h trưa ngày 15/9, khi tàu cá mang số KG-91453-TS do ông Trương Văn Mộng (50 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang đánh bắt trên biển cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 12 hải lí về hướng Nam bất ngờ bị sóng đánh chìm tàu khiến 21 ngư phủ trôi dạt trên biển.

Rất may, trong lúc cả 21 người đang cận kề cái chết thì tàu của lực lượng biên phòng và tàu ngư dân đánh bắt tại vùng biển gần đó đã có mặt kịp thời cứu vớt các ngư phủ.

Một cán bộ biên phòng thông tin, ngay khi vừa tiếp nhận thông tin tàu KG 91453- TS bị chìm, Bộ đội biên phòng Gạch Rốc đã thông báo cho các tàu cá đánh bắt gần vùng biển nói trên phối hợp phương tiện để tìm kiếm cứu nạn và lực lượng làm nhiệm vụ đã thành công.

Hiện, các ngư phủ nói trên đã được đưa về đất liền an toàn, sức khỏe đang hồi phục tốt.

Tuấn Thanh