1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cứu nạn một ngư dân Quảng Trị bị tai biến, liệt nửa người

(Dân trí) - Một ngư dân Quảng Trị đang hoạt động đánh bắt cá trên biển thì bất ngờ bị tai biến, liệt nửa người. Tin báo nạn khẩn cấp được phát đi và lực lượng cứu nạn hàng hải đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để đưa ngư dân vào bờ cấp cứu.

Ngư dân Phạm Văn Triển được đưa đi cấp cứu

Ngư dân Phạm Văn Triển được đưa đi cấp cứu

Sực việc xảy ra sáng nay (25/11). Khoảng 9h30, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp về việc ngư dân Phạm Văn Triển (55 tuổi, Quảng Trị) của tàu cá QT-90036Ts, tại vị trí có tọa độ 20-26N & 107-18E (cách TP Hải Phòng 36 Hải lý về hướng Đông Nam).

Theo tin báo nạn từ tàu cá QT-90036 Ts, ngư dân Phạm Văn Triển bị bị tăng huyết áp, tê liệt 1 cánh tay, 1 chân và méo miệng, có thể bị tai biến mạch máu não.

Ngay lập tức, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn tàu QT-90036Ts chạy về Hải Phòng. Một mặt, hướng dẫn tàu QT - 90036 Ts các biện pháp sơ cấp cứu y tế ban đầu cho nạn nhân, mặt khác, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động Cano cứu nạn 06 đi cứu nạn khẩn cấp.

Ngư dân Triển trong tình trạng liệt nửa người, sức khỏe rất yếu

Ngư dân Triển trong tình trạng liệt nửa người, sức khỏe rất yếu

Đến 11h40 cùng ngày, Cano 06 đã tiếp cận tàu QT-90036Ts, tiến hành sơ cứu y tế ban đầu cho bệnh nhân. Lúc này, ngư dân Triển trong tình trạng đã bị liệt nửa người, sức khỏe rất yếu và phải thở bằng ôxy.

Đến 14h00 chiều nay, Cano 06 đã đưa thuyền viên Phạm Văn Triển cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I và nhanh chóng đưa bệnh nhân về bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

C.N.Q