1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Cứu hộ thành công 47 người bị nước lũ cô lập

(Dân trí) - Chiều 18/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Tý Hon - Chánh Văn phòng UBND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, 47 người dân ở xã Ea H’leo trong lúc đi làm rẫy bị nước lũ dâng cao chia cắt, phải leo lên cây trốn lũ đã được ứng cứu thành công.

Nước lũ tại địa bàn huy huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) ngày 17/9 (Ảnh: CT
Nước lũ tại địa bàn huy huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) ngày 17/9 (Ảnh: CTV)

Theo đó, ngày 17/9, 47 người dân, trong đó có một nhóm 43 người và một nhóm 4 người ở xã Ea H’leo trong lúc đi làm rẫy ở khu vực phía Tây Bắc của xã (cách xa khu dân cư) đã bị nước lũ dâng cao bao vây, chia cắt hoàn toàn. Trong đó, ở khu vực rẫy của nhóm 4 người, đến chiều tối ngày 17/9, nước lũ càng lúc càng cao buộc người dân phải leo lên cây để tránh nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã điều động bộ đội dùng xuồng máy, ca nô tiếp cận hiện trường ứng cứu người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay trong đêm 17/9, lực lượng bộ đội đã tiếp cận được hiện trường, 47 người dân ngay sau đó được đưa về khu vực an toàn.

Chánh Văn phòng UBND huyện Ea H’leo - Võ Tý Hon cho biết thêm, trong sáng 18/9, UBND huyện Ea H’leo đã tổ chức cuộc họp khẩn để tìm giải pháp khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo thông tin, tạm thời từ ngân sách địa phương sẽ có phương án hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng cho các hộ dân có nhà bị mưa lũ cuốn trôi, bị sập, tốc mái… để giúp người dân giải quyết việc thiếu thốn lương thực, vượt qua khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống.

Nhà dân ở huyện Ea H’leo bị ngập do mưa lũ. 
Nhà dân ở huyện Ea H’leo bị ngập do mưa lũ. (ảnh CTV)

“Hiện UBND huyện đang thống kê cụ thể mức thiệt hại, đặc biệt là số căn nhà bị cuốn trôi, bị sập để có phương án hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Mưa lũ gây thiệt hại trên địa bàn huyện là rất lớn, nhiều hộ dân bị nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, nguy cơ người dân thiếu đói là rất cao. Đến chiều 18/9, tình hình nước lũ uy hiếp các hồ đập trên địa bàn huyện đã tạm thời lắng dịu, giảm dần so với trước đó. Hiện chúng tôi đang cho các đơn vị túc trực những điểm xung yếu có nước lũ lớn”, ông Hon cho biết.

Trong một diễn biến khác liên quan, trưa ngày 18/9, thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, tại địa bàn huyện Ea Súp có 50 người dân (trong đó 38 người xã Cư Kbang và 12 người xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) trong lúc đi làm rẫy cũng bị nước lũ cô lập. Ban chỉ huy PCLB & GNTT huyện Ea Súp đã tổ chức lực lượng vào ứng cứu người dân, và hiện đã đưa về nơi an toàn 37 người, trong khi đó vẫn còn mắc kẹt lại trong rẫy 13 người.

Viết Hảo