Cứu em bất thành, anh trai cũng đuối nước thương tâm

Trần Lê

(Dân trí) - Phát hiện em bị trượt chân xuống hố nước, anh trai nhảy xuống cứu, nhưng do hố sâu lại không biết bơi nên 2 anh em cùng bị đuối nước.

Ngày 22/5, theo thông tin từ UBND huyện Đông Sơn, vào hồi 17h30 ngày 21/5, trên địa bàn khối Thống Nhất, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã xảy ra tai nạn đuối nước làm chết hai cháu nhỏ là 2 anh em ruột.

Cứu em bất thành, anh trai cũng đuối nước thương tâm - 1
Vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu T.Q.V. (SN 2010), học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Lê Thế Long và cháu T.T.L. (SN 2013), học sinh lớp 2A1, Trường Tiểu học Lê Thế Long. 

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, trong khi đang chơi ở khu vực gần nhà, không may cháu T.T.L. bị trượt chân ngã xuống hố nước thuộc khu vực đang thi công đường giao thông. Thấy em bị ngã, cháu V. đã nhảy xuống cứu em.

Tại thời điểm đó có một cháu nhỏ đi cùng đã chạy đi gọi mọi người đến ứng cứu. Ngay sau đó, người dân trong khối phố đã đưa 2 anh em lên bờ, tổ chức sơ cứu, sau đó đưa đi bệnh viện cứu chữa, nhưng các cháu đã tử vong trước đó.

Lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban chuyên môn huyện Đông Sơn và cấp ủy, chính quyền thị trấn Rừng Thông, khối Thống Nhất đã đến động viên, thắp hương và phối hợp với gia đình tổ chức an táng cho 2 cháu.

Sáng 22/5, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân, trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng.