1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ còn "nợ" 200.000 đồng án phí

Thế Kha

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án, đã nộp trên 25 tỷ đồng để xong 3 vụ và chỉ còn "nợ" 200.000 đồng án phí hình sự trong một bản án.

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải thi hành án dân sự trong 4 vụ án.

Trong đó, tại bản án số 439/2021/HSST (sơ thẩm) ngày 13/12/2021 và bản án số 442/2022/HSPT (phúc thẩm) ngày 23/6/2022, ông Nguyễn Đức Chung liên đới bồi thường cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội số tiền 25 tỷ đồng; nộp án phí sơ thẩm 123 triệu đồng và án phí hình sự 200.000 đồng.

Tại bản án số 486/2021/HSST và bản án số 483/2022/HSPT, ông Nguyễn Đức Chung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng.

Trong bản án số 468/2020/HSST ngày 11/12/2020, ông Chung phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng.

"Trong 3 vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Chung đã nộp tiền đầy đủ, hoàn thành thi hành án dân sự", đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho hay.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ còn nợ 200.000 đồng án phí - 1

Ông Nguyễn Đức Chung cùng 14 bị cáo khác trong phiên xét xử vụ án nâng khống giá cây xanh được xét xử vào tháng 8/2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hiện nay, ông Nguyễn Đức Chung chỉ còn phải nộp án phí hình sự 200.000 đồng tại vụ án thứ 4 - Bản án số 251/2023/HSST (sơ thẩm) và bản án số 975/2023/HSPT (phúc thẩm) trong vụ án nâng giá cây xanh xét xử vào tháng 8/2023.

Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đang liên hệ để gia đình ông Chung làm thủ tục nộp nốt số tiền 200.000 đồng này, hoàn tất quá trình thi hành án dân sự 4 vụ án.

Tại vụ án thứ 4 có liên đới trách nhiệm, được đưa ra xét xử vào tháng 8/2023, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong chương trình trồng mới, thay thế cây xanh do Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng TP Hà Nội làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị đặt hàng.

3 vụ án trước đó (chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội), ông Chung đã lãnh án tổng cộng 12 năm tù.

Như vậy, tổng hình phạt sau 4 vụ án, bị cáo Nguyễn Đức Chung phải thi hành 13 năm 6 tháng tù.

Xuyên suốt quá trình xét xử 4 vụ án, những lời nói sau cùng của ông Nguyễn Đức Chung đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi và nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu UBND TP Hà Nội.

Ngày 4/12/2015, HĐND TP Hà Nội bầu ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP. Ông giữ chức vụ này trong hơn 4 năm 6 tháng.