1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Cứu chị khỏi “tổ quỷ” nhờ… chat

Qua việc chat với một cô gái bị bán sang Trung Quốc, D.T.K. đã nhận được thông tin về người chị của mình cũng bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Những lần lang thang trên mạng, K. ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai bất ngờ làm quen với một nick name và chat với người bạn ở bên kia biên giới. Những lời giãi bày tâm sự của cô gái trẻ về số phận của mình khi bị bán vào nhà chứa khiến cô nhớ đến người chị gái bị lưu lạc từ nhiều tháng nay.

 

Những lần sau đó, K. nhiều lần lên mạng gửi tin nhắn tới nick name nhưng không nhận được câu trả lời. Cho đến một ngày, K. bất ngờ nhận được nick name mà người bạn chat gửi đến và cô đã nhận ra đó chính là Dương Thị L, chị gái của cô. L đã cho em gái địa chỉ nơi cô đang bị giam giữ, nhờ đến công an trình báo, những mong được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

 

Mang theo tâm trạng hoang mang, K. tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai tố cáo. Cán bộ Đội địa bàn được tung vào cuộc, lần tìm địa chỉ của L. tại Trung Quốc. Với sự giúp đỡ của lực lượng Công an Trung Quốc, tổ công tác đã đưa Dương Thị L. ra khỏi một nhà chứa ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình.

 

Quê gốc ở Yên Bái nhưng hai chị em L., K. theo mẹ lên TP Lào Cai sinh sống từ nhiều năm nay. Hơn 15 tuổi, L. phải xoay đủ mọi nghề để kiếm sống nuôi thân. Tình cờ, L. gặp gỡ và quen biết với người đàn ông tên là Thắng, làm nghề xe ôm thường đứng đón khách ở công viên Nhạc Sơn.

 

Tình cảm nảy nở, L. coi Thắng như người thân trong gia đình mình. Sáng hôm đó, như thường lệ, Thắng rủ L. sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) chơi. Sau khi uống một ly nước do Thắng đưa cho, L. ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, L. biết mình đã bị bán vào một nhà chứa ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam làm gái mại dâm.

 

Việc xác định tung tích của đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn bởi bản thân người bị hại cũng không biết rõ địa chỉ của đối tượng gây án. Lần mò qua nhiều đầu mối, ngày 15/9, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Trịnh Đức Thắng (31 tuổi), trú tại tổ 1, phường Phố Mới, tỉnh Lào Cai và Vương Thị Tư (21 tuổi), trú tại Mường Khương, Lào Cai. Một tổ trinh sát được cử vào trang trại nơi Thắng đang cai nghiện và bắt giữ hắn.

 

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận trước đây từng có một đời vợ, song do không chịu được người chồng nghiện ngập, vợ Thắng bỏ đi và hắn cặp với Vương Thị Tư. Thắng và Tư đã bán L. cho một chủ chứa ở huyện Kim Bình với giá 500 NDT (tương đương 1 triệu VNĐ).

 

Theo Xuân Mai
Công An Nhân Dân