1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Cứu 38 ngư dân trên tàu cá hỏng máy ở Trường Sa

(Dân trí) - Vào lúc 23h35 ngày 10/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNa 91207-TS bị hỏng máy trên biển về Nha Trang an toàn.


Trước đó, tàu cá QNa 91207-TS do anh Trần Công Thái (SN 1979, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, đang trên đường ra Trường Sa đánh bắt thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do trên biển. Mặc dù nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành công, thuyền trưởng tàu cá nói trên đã phát thông báo cứu nạn khẩn cấp về đất liền. Tàu cá bị nạn trôi dạt tại tọa độ 12051’N-111011’E, cách bờ biển Nha Trang 122 hải lý và trên tàu có 38 ngư dân.

Các ngư dân bị nạn trên tàu cá QNa 91207-TS hỏng máy.
Các ngư dân bị nạn trên tàu cá QNa 91207-TS hỏng máy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, vào lúc 7h5 ngày 9/6, Nhatrang MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 đi cứu tàu cá bị nạn cùng 38 thuyền viên. Đến tối ngày 9/6, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ cứu nạn. 

Mặc dù thời tiết trên biển có sóng to, gió lớn nhưng tàu SAR 27-01 đã lai dắt thành công tàu cá QNa 91207-TS về bờ an toàn trong niềm vui sướng của 38 ngư dân bị nạn.

Các ngư dân bị nạn trên tàu cá QNa 91207-TS hỏng máy.
Thuyền trưởng Thái (áo đen) cho biết, tàu bị hỏng máy sau 2 ngày đêm xuất bến ra Trường Sa để câu mực khơi.

Ông Trần Công Thái, thuyền trưởng tàu cá QNa 91207-TS, cho biết, tàu bị hỏng máy sau 2 ngày đêm xuất bến ra Trường Sa để câu mực khơi. Tại buổi lễ bàn giao, thuyền trưởng Thái đã gửi lời cảm ơn đến các ngành chức năng như lực lượng Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC); thuyền trưởng tàu, thủy thủ tàu SAR 27-01 cũng như tập thể Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực IV tại Nha Trang.

Viết Hảo