Khánh Hòa:

Cứu 13 ngư dân trên tàu cá bị hỏng máy ở Trường Sa

(Dân trí) - 13 ngư dân trên một tàu cá của tỉnh Bình Định bị hỏng máy, thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết đang xuất hiện bão trên Biển Đông, vừa được cứu an toàn.


Một tàu cá ngư dân bị nạn trên biển Trường Sa được lai dắt về bờ - Ảnh: Viết Hảo

Một tàu cá ngư dân bị nạn trên biển Trường Sa được lai dắt về bờ - Ảnh: Viết Hảo

Tàu cá bị nạn mang số hiệu BĐ 97825TS do ông Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 thuyền viên.

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 0h30 ngày 17/10, tàu cá của ông Vinh đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa, cách đảo Đá Thị 19 hải lý về phía Tây Bắc thì bị hỏng máy, trôi dạt tự do trong điều kiện thời tiết xấu với sóng to, gió lớn, ngay thời điểm bão xuất hiện trên Biển Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu KN403 thuộc Chi đội kiểm ngư số 4 đang trực tại khu vực đảo Đá Thị đã lên đường đi cứu tàu cá bị nạn.

Theo Đài thông tin Duyên hải Nha Trang, đến 13h35 cùng ngày, tàu KN403 đã lai dắt tàu cá tỉnh Bình Định về đến khu vực đảo Đá Thị an toàn. Tàu cá Bình Định được xác định là bị gãy trục láp, không thể tự khắc phục.

Lực lượng chức năng đã thực hiện ngay việc chăm sóc sức khỏe, trấn an tinh thần đối với ngư dân trên tàu bị nạn. Hiện sức khỏe 13 ngư dân trên tàu cá đã ổn định.

Viết Hảo