Kiên Giang:

Cuối năm buôn lậu hoạt động mạnh

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, trên các tuyến biên giới ở Kiên Giang nhiều mặt hàng phục vụ tết ồ ạt tràn qua đường biên giới để xâm nhập sâu vào trong nội địa Việt Nam.

Tại các xã Vĩnh Điều, Vĩnh Phú (huyện Kiên Lương), xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên) cứ chiều tối là có nhiều ghe xuồng tấp nập chuyển hàng lậu. Nhiều xe máy chở đường cát, rượu bia phóng rất nhanh trên quốc lộ 80 và các tuyến đường khác trên địa bàn các xã.

Cuối năm buôn lậu hoạt động mạnh - 1
  

Xe máy chở hàng lậu trên quốc lộ 80 thuộc
xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên (ảnh: PLTPHCM).

Bên cạnh đó, nhiều trâu bò từ Campuchia cũng được lùa sang biên giới qua địa phận Hà Tiên, Kiên Lương sau đó được đưa lên xe tải chở về các tỉnh thành ĐBSCL và các vùng lân cận.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, từ đây cuối năm tỉnh sẽ triển khai kế hoạch phòng chống hàng hóa nhập lậu. Thường xuyên kiểm tra giá cả các mặt hàng để tránh tình trạng đẩy giá lên cao trên thị trường.

Tuy nhiên bọn buôn lậu hoạt động rất tinh vi, chính vì thế cũng rất khó để phát hiện và bắt giữ. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung và cảnh giác cao hơn để có thể không xảy ra nhiều mặt hàng kém chất lượng tràn vào thị trường. 

Huỳnh Hải