1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Cuộc truy đuổi kinh hoàng xe lâm tặc

(Dân trí) - Chiều 13/7, Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết, rạng sáng cùng ngày, hai chiến sĩ Công an huyện đã bị thương và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn chống trả trong khi làm nhiệm vụ.

Lâm tặc vừa chạy vừa đổ gỗ xuống để chặn đường truy đuổi của lực lượng chức năng.
Lâm tặc vừa chạy vừa đổ gỗ xuống để chặn đường truy đuổi của lực lượng chức năng.
 
Theo Thượng tá Lê Quang Thanh, vào khoảng 0giờ ngày 13/7, Công an huyện Khánh Vĩnh nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có một xe ô tô mang biển số 79C-02010 vận chuyển gỗ trái phép trên địa phận xã Khánh Thành, giao với đường Khánh Lê – Cầu Lùng.

Ngay lập tức, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện đã cử 4 chiến sĩ công an để mai phục xe tải nói trên. Khi xe đến đoạn đường giao nhau giữa thị trấn Khánh Vĩnh và xã Khánh Thành, tổ công tác ra hiệu lệnh cho tài xế ô tô dừng xe. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà cho xe lạng lách, đánh võng và ép xe mô tô của lực lượng chức năng khiến hai chiến sĩ Nguyễn Thái Vũ và Nguyễn Lê Minh Đức bị ngã xuống đường, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Không dừng lại ở đó, khi bị truy đuổi gắt gao, đến địa phận xã Sông Cầu, các đối tượng trên xe chở gỗ lậu vừa chạy vừa thả gỗ xuống đường nhằm chặn đường truy đuổi của lực lượng chức năng và chạy thoát.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định có 63 táp gỗ xẻ hộp với khối lượng 3,17m3. Công an huyện Khánh Vĩnh xác định, đây là vụ án hình sự, chống người thi hành công vụ và đang huy động lực lượng truy bắt phương tiện và chủ phương tiện để xử lý, răn đe.

Nguyễn Dũng