Cục Quản lý đất đai lên tiếng về phản ánh nộp tiền sử dụng đất cao
(Dân trí) - Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trao đổi với Bộ Tài chính về giá đất theo giá thị trường, xác định các loại đất để đưa ra mức thu phù hợp.
Ngày 3/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, phóng viên của một số cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc người dân phản ánh tình trạng chi phí chuyển quyền sử dụng đất cao.
Trước câu hỏi trên, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết theo Luật Đất đai 2024, để xác định giá đất căn cứ vào khung giá được Chính phủ ban hành 5 năm một lần.
Theo đó, khung giá đất so với giá thị trường có sự chênh lệch rất lớn, khi triển khai các dự án đầu tư công thu hồi rất khó vì giá đất thấp.
Nghị quyết 19 của Trung ương đã chỉ ra giá đất chưa tiệm cận, sát với thị trường, vậy nên Nghị quyết 18 của Trung ương đã định hướng rất rõ ràng phải xác định tiệm cận thị trường, đảm bảo cho người có đất bị thu hồi được đền bù xứng đáng.
Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trao đổi với Bộ Tài chính về giá đất theo giá thị trường, bởi Nghị định 103 về thu tiền chuyển quyền sử dụng đất do Bộ Tài chính chủ trì, theo ông Mai Văn Phấn.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Ảnh: Thùy Linh).
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính cũng sẽ xác định các loại đất để đưa ra những mức thu phù hợp.
Ngoài ra, từ nay đến trước ngày 31/12, các địa phương phải xây dựng bảng giá đất.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 34 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.
Sáu tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp giữ mức tăng trưởng ổn định; sản lượng lúa Đông Xuân tăng so với năm trước. Cây ăn quả chủ lực và cây công nghiệp lâu năm đều tăng diện tích và sản lượng. Chăn nuôi lợn và gia cầm phục hồi tốt, giá thịt giữ ở mức cao, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận.
Tính đến cuối tháng 6, diện tích gieo cấy lúa cả nước khoảng 5,2 triệu ha, tăng nhẹ so với năm trước. Sản lượng lúa ước đạt trên 22,7 triệu tấn, bằng 101,7% cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn tăng 3,8%, gia cầm tăng 4%, trong khi đàn trâu và bò lần lượt giảm 3,4% và 0,6%. Ngành lâm nghiệp ghi nhận diện tích rừng trồng mới đạt 153,5 nghìn ha, tăng gần 19%.
Ngành thủy sản cũng đạt kết quả khả quan. Sản lượng khai thác và nuôi trồng 6 tháng đạt 4,55 triệu tấn, tăng 3,1%, trong đó cá đạt 3,28 triệu tấn, tôm đạt 606 nghìn tấn.
Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 15,5%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 6/2025 ước đạt 5,93 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng, xuất khẩu đạt 33,84 tỷ USD, tăng 15,5%,...
Để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu trong năm 2026 và giai đoạn tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra một số nhóm giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế, luật pháp, chính sách khuyến khích phát triển nông sản bền vững. Triển khai Chiến lược phát triển từng ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.
Quản lý chặt chất lượng sản xuất, truy xuất nguồn gốc, nâng cao thương hiệu. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội từ các FTA. Tăng xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng như EU, Nhật Bản, Trung Đông và châu Phi.