1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Cục Đường bộ chỉ đạo xử lý tình trạng nhà dân bị "tử thần" đe nuốt chửng

(Dân trí) - Ngày 11/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có điện khẩn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Cao Bằng khẩn trương lập phương án xử lý vết nứt, lún có nguy cơ sạt lở trên QL 34, huyện Nguyên Bình và một số vị trí hư hỏng trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn.

Công điện do ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký nêu rõ, tại 3 điểm lún tụt nền, mặt đường trên Quốc lộ 34, yêu cầu theo dõi sát diễn biến của cung trượt, phối hợp với chính quyền địa phương di dời kịp thời các hộ dân và bệnh viện ra khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí biển cảnh báo, điều hành giao thông; khơi thông rãnh dọc phía taluy dương, cắt nguồn nước chảy vào khe nứt đỉnh cung trượt. Đồng thời, chỉ định đơn vị tư vấn có đủ năng lực khẩn trương khảo sát, lập phương án xử lý lún tụt, lún nứt mặt đường(cắt nước đỉnh cung trượt, kè gia cố mái taluy, v.v.)  và triển khai thi công ngay.

Đối với đoạn Km29 - Km32/ĐT.201 (nay đã chuyển thành Quốc lộ 4A), bị sụt lở, gây tắc đường, yêu cầu Sở GTVT Cao Bằng cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông; khẩn trương dọn bùn đất để bảo đảm giao thông. Chỉ định đơn vị tư vấn có đủ năng lực khẩn trương khảo sát hiện trường, nghiên cứu và lập phương án xử lý sụt trượt hoặc nắn cải tuyến, báo cáo Tổng cục ĐBVN trước ngày 15-8-2015.

resized-img-1280-bd2ef
resized-img-1261-ff3d0
Vết nứt trên mặt đường QL 34 và tường nhà của người dân.

Như Dân trí đã thông tin, do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, tại khu vực tổ 6 và tổ 7 thuộc thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình đã xuất hiện vết nứt rộng khoảng 10cm và kéo dài 90,0m trên mặt đường quốc lộ 34. Hiện vết nứt này vẫn đang phát triển rộng thêm và ăn sâu vào phía ta luy dương của mặt đường.

Tại cung trượt của vết nứt, đang có 8 ngôi nhà của người dân sống có nguy cơ sập đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Nếu cả vạt đất này bị sập xuống, hàng nghìn m3 đất sẽ vùi lấp toàn bộ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Túc, Nguyên Bình và 42 hộ dân khác đang sinh sống phía dưới.

resized-img-1265-8afa5
Phía dưới cung trượt là Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tĩnh Túc và hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Hơn nữa, nếu sạt lở xảy ra sẽ kéo theo phần taluy dương phía trên quốc lộ đang có hiện tượng nứt, nơi có trạm phát thanh - truyền hình, một trường mầm non cùng hàng chục hộ dân khác đang sinh sống.

Theo những người dân địa phương, các vết nứt này đã xuất hiện từ ngày 3/8 cùng nhiều vết nứt lớn đã xuất hiện trên tường, trần và móng của 8 hộ dân. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa sơ tán hết tài sản khỏi nhà, luôn sống trong lo lắng.

Trước tình hình trên, ngày 8/8, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cùng đoàn công tác đã tới hiện trường để kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực để có phương án xử lí, khắc phục.

resized-anh-nb1-76594
Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (thứ hai từ phải sang) cùng đoàn công tác kiểm tra tại hiện trường.

Kết thúc việc kiểm tra, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo UBND huyện Nguyên Bình chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị chức năng tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, tháo dỡ triệt để nhà cửa, vật kiến trúc nằm trên vùng đất có nguy cơ sạt lở. Nghiên cứu, xem xét bố trí tái định cư, phương án hỗ trợ, đền bù, ổn định cuộc sống cho các hộ dân.

“Do khu vực trên có nguy cơ bị sạt lở cao nên trước mắt tạm dừng lưu thông các loại xe có trọng tải lớn qua khu vực này, yêu cầu di chuyển và vận chuyển toàn bộ bệnh nhân đang điều trị và các y bác sỹ, cán bộ ra khỏi Bệnh viện và tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện. Đồng thời,  phân luồng giao thông, bố trí người tục trực, cắm biển cảnh báo, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân sụt lún, theo dõi sát sao tình hình sụt, lún đất ở khu vực trên." ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết.

Q. Đô - X. Thái