1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ

Q.Huy

(Dân trí) - Sau khi nghe cử tri phản ánh vấn đề về BHYT, Chủ tịch nước khẳng định, mọi người dân đều có quyền lợi được chăm sóc sức khỏe. Ông đề nghị chính quyền địa phương làm rõ phản ánh của người dân.

Sáng 22/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức buổi tiếp xúc cử tri quận 10 sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Sự kiện còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND TPHCM cùng các sở, ngành thành phố.

Đây là lần đầu tiên, cử tri quận trung tâm TPHCM được trực tiếp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu Nhà nước. Tại sự kiện, 150 cử tri đại diện cho tiếng nói của người dân 14 phường đã gửi tới các đại biểu có mặt những thắc mắc, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quốc hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vấn đề an sinh xã hội...

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri quận 10, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trước và sau mỗi kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ gặp mặt cử tri để lắng nghe ý kiến, tôi đã đi nhiều đơn vị khác nhau và có nguyện vọng được nghe hết ý kiến tại tất cả quận, huyện của TPHCM. Bà con cùng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị trong phạm vi Quốc gia và địa phương một cách chân thành, thẳng thắn, cởi mở, không có gì gò bó, khó khăn", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu mở đầu buổi làm việc.

Người dân lo ngại tình trạng tham nhũng

Là cử tri phát biểu đầu tiên, ông Đinh Văn Huệ (phường 5, quận 10) dẫn lại, Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng gần đây đều đề cập đến vấn nạn tham nhũng. Trong đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức suy thoái đạo đức, lối sống và vi phạm đạo đức công vụ".

"Tại kỳ họp vừa qua của Quốc hội, tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã được nhắc đến. Trung ương, Quốc hội cần làm rõ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này để tìm ra biện pháp khắc phục với quyết tâm cao nhất nhằm đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ tham nhũng, tiêu cực", cử tri Đinh Văn Huệ bày tỏ.

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 2

Cử tri Đinh Văn Huệ bày tỏ quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ảnh: Q.Huy).

Vị cử tri này cho rằng, để xóa bỏ nạn tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng cần được quan tâm hơn là chống. Những biện pháp về chính sách, quy chế, pháp luật cần đồng bộ để từng người không cần, không muốn và không dám có hành vi tham nhũng.

Bà Ngô Thị Thạnh (cử tri phường 5, quận 10) chia sẻ, cử tri, người dân thời gian qua rất phấn khởi trước thông tin tiền lương cơ sở sẽ tăng lên từ ngày 1/7/2023. Tuy nhiên, bà cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh sớm hơn do người dân đã chịu tác động bất lợi sau 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát, vật giá leo thang, nhiều người không còn tiền tích lũy.

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 3

Hội nghị có 150 cử tri, đại diện cho người dân 14 phường của quận 10 tham dự (Ảnh: Hữu Khoa).

"Trong những năm qua, lương cơ bản thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, đời sống công chức, viên chức, dẫn đến nhiều trường hợp nghỉ việc, chuyển việc từ cơ quan công sang tư. Nhân lực ngành y tế, giáo dục là ví dụ cụ thể nhất cho thực trạng này", cử tri quận 10 bày tỏ.

Cử tri Ngô Thị Thạnh cho rằng, với đặc thù là nơi có mức sống cao, việc tính bậc lương theo khung chung của cả nước là vấn đề cần xem xét để có điều chỉnh hợp lý. Đây là điều mà những chính sách, cơ chế đặc thù mới dành cho TPHCM cần tính toán để nâng cao chất lượng đời sống người lao động, công chức, viên chức, ngăn chặn việc chảy máu chất xám và bồi dưỡng nhân tài. 

Mọi người dân đều có quyền lợi được chăm sóc sức khỏe

Tại hội nghị, các ý kiến về vấn đề chung của đất nước và xã hội chiếm phần lớn trong số 11 người được mời phát biểu. Những vấn đề cụ thể được nêu ra chỉ chiếm phần nhỏ, nhưng liên quan trực tiếp tới quyền lợi của đại bộ phận người dân.

Cử tri Nguyễn Quốc Hưng (phường 5, quận 10) nêu ví dụ về việc người dân gặp khó trong tiếp cận và thụ hưởng bảo hiểm y tế (BHYT). Ông cho rằng các cấp chính quyền cần quan tâm hơn đến vấn đề này, đặc biệt đối với một bộ phận người dân có đời sống chưa cao.

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 4

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng cử tri quận 10 (Ảnh: Hữu Khoa).

"Khu phố tôi có một đồng chí làm bảo vệ dân phố bị viêm họng. Khi tới cơ quan y tế thì nhận được câu trả lời nếu mua thuốc thì kê toa, không mua thì thôi. Tôi cho rằng việc hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế có những việc chưa ổn", cử tri quận 10 nêu vấn đề.

Ngay sau ý kiến này, Chủ tịch nước làm rõ, theo quy định, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng 100% bảo hiểm y tế chi phí khám chữa bệnh. Mọi người dân đều có quyền lợi được chăm sóc sức khỏe.

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 5

Chủ tịch nước khẳng định, mọi người dân đều có quyền lợi được chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Q.Huy).

"Phường 15 có làm đúng điều đó không? Cần kiểm tra lại vấn đề này. Người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn gặp khó trong tiếp cận chính sách xã hội là điều bức xúc của các cấp chính quyền", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong phần kết luận hội nghị, người đứng đầu Nhà nước tiếp tục nhắc lại vấn đề này. Ông cho hay, bên cạnh phần lớn người dân có thu nhập ổn định, một bộ phận người dân, đồng bào dân tộc thiểu số còn có thu nhập thấp, thiếu việc làm. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, TPHCM cần quan tâm hơn đến vấn đề tiếp cận chính sách y tế, chế độ chăm sóc trẻ em cho họ.

"Ví dụ đã được cử tri đưa ra, chúng ta cần kiểm tra, làm rõ việc thực hiện chủ trương hỗ trợ BHYT cho người nghèo, dân tộc thiểu số đã được địa phương làm tốt, làm đúng, làm kịp thời hay chưa", Chủ tịch nước quán triệt.

Cử tri phản ánh khó tiếp cận bảo hiểm y tế, Chủ tịch nước đề nghị làm rõ - 6

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri (Ảnh: Hữu Khoa).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng thông tin, trong năm 2022, TPHCM đã đạt nhiều thành công trong phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, địa phương cũng vượt nhiều chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cho năm nay.

Tuy nhiên, địa phương cũng cần sớm khắc phục điểm yếu về tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp, ngăn chặn nguy cơ suy giảm chất lượng tăng trưởng, gỡ điểm nghẽn về hấp thụ vốn. Một trong những phần việc TPHCM cần tập trung trong năm 2023 là ổn định tình hình thị trường tài chính, bất động sản bằng các biện pháp đột phá nhằm khôi phục niềm tin của thị trường.