Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa”

(Dân trí) - Cử tri Đà Nẵng kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”.

Ý kiến của cử tri và nhân dân Đà Nẵng được bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng - trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP sáng nay, 6/7.
Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” - 1

Bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch UBMTTQVN TP. Đà Nẵng: Cử tri và nhân dân Đà Nẵng phản đối việc Trung Quốc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”

Cử tri Đà Nẵng: Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Bà Đặng Thị Kim Liên cho biết, cử tri Đà Nẵng trước kỳ họp HĐND TP đã nêu quan điểm, với việc thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức Quần đảo Trường Sa của Việt Nam), Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và trái với các thỏa thuận giữa hai nước, làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Cử tri và Nhân dân thành phố yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ quyết định sai trái trên và chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” - 2

Tối 19/4/2020, ông Võ Ngọc Đồng - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng đã phát thông cáo phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa".

Ngoài ra, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng còn cho biết, cử tri cũng lên án hành vi đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Người dân lo lắng, bất an khi tham gia giao thông vì nỗi ám ảnh xe container, xe ben, xe tải “lộng hành” trên đường. Cử tri đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” - 3

Hai cán bộ, chiến sĩ Công an Đà Nẵng hy sinh khi truy đuổi nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện đua xe ở Đà Nẵng hồi tháng 4/2020. 

Cử tri Đà Nẵng cũng đánh giá cao sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền thành phố; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 hoành hành, nhiều nghĩa cử cao đẹp đã lan tỏa trong cộng đồng. Đó là những suất cơm tình nghĩa, cây "ATM gạo", siêu thị không đồng, phiên chợ nhân đạo... Đó là những cụ già, những cán bộ hưu trí, anh chị tiểu thương, em học sinh, các doanh nghiệp, tổ chức đã tích cực ủng hộ tiền và hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” - 4

Lan tỏa những câu chuyện nghĩa tình trong đại dịch.

Tuy nhiên, người dân còn lo lắng trước những khó khăn, thách thức do dịch bệnh gây ra như tình trạng nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, nhiều người lao động mất việc làm, đời sống rất khó khăn. 

Cùng với danh mục đối tượng được hưởng gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, người dân ủng hộ thành phố thực hiện các chính sách riêng, hỗ trợ cho một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như giáo viên, nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông.   

Người dân gửi 4 kiến nghị trọng điểm đến HĐND TP Đà Nẵng

Có 4 kiến nghị trọng điểm của cử tri và Nhân dân Đà Nẵng gửi đến kỳ họp của HĐND TP đang diễn ra.

Thứ nhất, cử tri và Nhân dân kiến nghị chính quyền thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, quận-huyện xây dựng, thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế-xã hội gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sau khi Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề nghị thành phố cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai quy hoạch chung. Đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học tăng cường tư vấn, phản biện để hoàn thiện các chủ trương, chính sách, dự án nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Thứ hai, để kích cầu du lịch nội địa, phục hồi ngành du lịch - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng - sau dịch Covid-19, cử tri mong muốn thành phố khẩn trương hoàn thiện và triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm, sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế về đêm, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới lạ, hấp dẫn để thu hút du khách đến Đà Nẵng.

Cử tri Đà Nẵng phản đối cái gọi là “quận Tây Sa”, “quận Nam Sa” - 5

Người dân mong muốn thành phố khẩn trương hoàn thiện và triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm.

Thứ ba, đề nghị thành phố có chính sách nhất quán, tiếp tục tạo điều kiện hoạt động và quản lý chặt chẽ các hộ nuôi cá lồng bè trên sông, quy hoạch vùng neo đậu phù hợp đảm bảo mỹ quan, kiểm tra, giám sát hoạt động không gây ô nhiễm môi trường nước. Ngoài hiệu quả kinh tế, các hộ nuôi cá lồng bè còn có thể góp phần phục vụ phát triển du lịch đường sông của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cần kiểm soát, ngăn chặn tình trạng một số ngư dân khai thác hải sản bằng nghề “giả cào lộng” và “te điện”, sử dụng đèn pha công suất lớn tác động xấu đến môi trường và làm tận diệt nguồn thủy hải sản.

Thứ tư, người dân Đà Nẵng mong muốn Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới lựa chọn những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín, xứng đáng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

Tâm An