Cụ bà say mê học tiếng Anh, giao tiếp thành thạo khiến mọi người thán phục

Quang Anh

(Dân trí) - Nhiều năm qua, cụ bà Peng Shengwu, 80 tuổi có sự đam mê với tiếng Anh và chăm chỉ học, làm bài tập được thầy cô, bạn bè đánh giá cao.

Sau nhiều năm học ở Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc), bà Peng đã giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Thậm chí, bà có thể hiểu một số chương trình tin tức tiếng Anh. "Học tập làm cho tôi hạnh phúc. Tôi không muốn bị chứng mất trí nhớ tuổi già", bà Peng nói.

Là người ham học hỏi, bà kiên nhẫn, lạc quan giúp cháu trai khiếm thính thành nhà vô địch cầu lông đơn nam tại Thế vận hội Deaflympics mùa hè lần thứ 23 ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017.

Trước khi nghỉ hưu, bà Peng là giáo viên dạy toán tại một trường trung học cơ sở ở Nhạc Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Bà chỉ biết chút ít tiếng Anh, nhưng đã học vì cháu trai Tang Kaifeng.

Nam thanh niên này bị tổn thương thính giác sau lần bị sốt năm 3 tuổi. Nhờ sự giúp đỡ của bà trong việc học tiếng Quang Thoại, Tang có thể vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ dành cho trẻ khiếm thính và được nhận vào một trường tiểu học ở Thượng Hải năm 6 tuổi.

"Tôi đọc trong sách tâm lý biết có một giai đoạn vàng để trẻ khiếm thính có thể học nói tốt. Tôi muốn giúp cháu tiếp thu ngôn ngữ trước khi quá muộn", bà nói.

Lúc đầu, Tang không nói tiếng Anh vì ngại ngùng. Để khuyến khích cháu, bà Peng trò chuyện bằng các câu tiếng Anh đơn giản ở nhà như "Tang Kaifeng ở đâu?" rồi yêu cầy Tang trả lời "cháu ở đây". Dần dần cậu bé đã xây dựng được sự tự tin và kỹ năng cho mình.

Cụ bà say mê học tiếng Anh, giao tiếp thành thạo khiến mọi người thán phục - 1
Cụ bà Peng Shengwu (áo đỏ giữa) cùng với các bạn trong lớp học.

Bà Peng đã hỗ trợ cháu trong quá trình học tiểu học và trung học cơ sở. Hiện, cháu trai của bà Peng không còn cần sự trợ giúp, nhưng bà vẫn học tiếng Anh. Năm 2015, bà Peng đăng ký vào học một trường đại học ở địa phương dành cho người lớn tuổi và đi học mỗi tuần/lần.

Các lớp học tiếng Anh tập trung vào kỹ năng nghe và nói, yêu cầu học viên đoán nghĩa của đoạn băng sau đó khuyến khích học viên nói chuyện với nhau.

Giảng viên Chen Yan nhận xét, bà Peng rất đam mê tiếng Anh. "Bà ấy làm bài tập nghiêm túc và thường đặt câu hỏi sau giờ học. Bà cũng hiếm khi nghỉ", giảng viên này cho hay.

Năm 2019,bà Peng nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học nhưng quyết định tiếp tục học trình độ khó hơn để thử thách bản thân. Ở độ tuổi của mình, cụ bà này cảm thấy khó nhớ các từ vựng tiếng Anh nhưng lại thích nghe tiếng Anh khi nấu ăn. Cụ bà này dán những thẻ ghi từ, câu tiếng Anh tường và đựng trong túi khi ra ngoài. Bằng cách này, bà có thể ghi nhớ khi đi bộ hoặc trên xe buýt. Khi thấy các biển báo tiếng Anh như "toilet (nhà vệ sinh)" hay "post office (bưu điện)", bà Peng lại tự đọc.

Mục tiêu của bà Peng là giao tiếp trôi chảy trong lúc mua sắm, ăn uống, gặp bác sĩ, hỏi đường, nói về sở thích, đi tàu hay máy bay. "Học tiếng Anh là bài tập lành mạnh cho não, hiệu quả hơn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe", bà Peng bày tỏ.

Bạn cùng lớp với bà Peng là bà Fang Fang (60 tuổi) cho biết, bà Peng có thái độ sống tích cực dù có những thăng trầm. Theo bà Fang Fang, bà Peng còn có khiếu thẩm mỹ tốt hơn nhờ học tiếng Anh, hát và chơi piano.