Lạng Sơn:

Cụ bà 72 tuổi trồng hơn 600 cây thuốc phiện để làm thuốc chữa xương khớp?

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng phát hiện trong vườn đang trồng hơn 600 cây thuốc phiện, Triệu Thị Nảy (72 tuổi) cho biết mục đích trồng loại cây này để làm thuốc chữa bệnh xương khớp.

Cụ bà 72 tuổi trồng hơn 600 cây thuốc phiện để làm thuốc chữa xương khớp? - 1

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ số cây thuốc phiện tại vườn nhà dân (Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Triệu Thị Nảy (SN 1949, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) để điều tra về hành vi trồng cây thuốc phiện.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Bắc Sơn) đã phát hiện tại vườn nhà công dân H.D.D. (SN 1978, trú tại thị trấn Bắc Sơn) trồng hơn 600 cây thuốc phiện, có chiều cao trung bình khoảng 110cm.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trong vườn nhà D..

Đáng chú ý, sau khi sự việc xảy ra, bà Triệu Thị Nảy (mẹ của D.) đã đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi trồng cây thuốc phiện của mình. Bà Nảy cho biết mục đích mình trồng cây thuốc phiện để làm thuốc chữa bệnh xương khớp.