1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Trong khoảng 2 tháng, Cục CSGT phối hợp với công an các địa phương đã kiểm tra 2.954 lượt phương tiện, phạt 85 trường hợp chủ tàu thuyền vi phạm và phạt tiền hơn 460 triệu đồng.

Chiều 26/2, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng (địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh).

Tại đây, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các chủ tàu thuyền, thuyền viên và lái tàu. Ngoài ra, cảnh sát cũng kiểm tra giấy tờ và vạch dấu mớn nước an toàn của các phương tiện tàu thuyền.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng - 1

Tổ công tác phát hiện, tiếp cận một tàu chở đá di chuyển từ Hà Nam lên Hà Nội chiều 26/2 (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, việc phối hợp này giữa Cục CSGT và công an các địa phương diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2.

Cục CSGT sẽ phối hợp với công an các địa phương trên tuyến sông Hồng gồm các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và công an các địa bàn giáp ranh gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng - 2

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với chủ tàu, lái thuyền và các thuyền viên (Ảnh: Trần Thanh).

Qua đó, CSGT sẽ tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm của chủ tàu thuyền, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết tận gốc, không để tình trạng chủ tàu thuyền tái phạm.

Đối với vi phạm về quá vạch dấu mớn nước an toàn, CSGT sẽ tổ chức kiểm tra các tàu thuyền tại đầu bến. Đối với các trường hợp tàu thuyền có các hành vi vi phạm trên đường vận chuyển, bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thực hiện những biện pháp khắc phục hậu quả như buộc hạ tải (chủ tàu phải quay về bến gốc; thực hiện việc hạ tải tại các cảng bến do cơ quan xử phạt yêu cầu).

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng - 3

CSGT kiểm tra vạch dấu mớn nước an toàn của chiếc tàu chở đá (Ảnh: Trần Thanh).

Đồng thời, CSGT sẽ xử lý người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa để phương tiện vi phạm quy định về xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa.

Theo Cục CSGT, đối với phương tiện vi phạm về hoán cải, cảnh sát sẽ yêu cầu chủ phương tiện đưa phương tiện về trạng thái ban đầu hoặc đến cơ sở đăng kiểm gần nhất để đăng kiểm lại thì mới được phép hoạt động; tập hợp, lập danh sách kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thực hiện không đúng các quy định trong giấy phép hoạt động.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng - 4

CSGT đường thủy kiểm tra giấy tờ hàng hóa đối với chủ tàu thuyền (Ảnh: Trần Thanh).

"Đối với vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cảnh sát sẽ kiểm tra hóa đơn, chứng từ, xác minh làm rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và xử lý theo quy định pháp luật", đại diện Cục CSGT thông tin.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn người lái tàu trên sông Hồng - 5

Thiếu Tá Tống Văn Hai (Ảnh: Trần Thanh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu Tá Tống Văn Hai, cán bộ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT, đã góp phần ngăn chặn các mỏ khai thác cát trái phép, hành vi gian lận thương mại trong khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông và cán bộ thi hành pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 23/2/2024, các tổ công tác của Cục CSGT đã kiểm tra 2.954 lượt phương tiện, phạt 85 trường hợp chủ tàu thuyền vi phạm.

Cụ thể, vi phạm quá vạch mớn nước 14 trường hợp; quy định danh bạ thuyền viên 34 trường hợp; vi phạm bằng lái chứng chỉ chuyên môn 4 trường hợp; không giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 6 trường hợp; không kẻ, sơn, gắn số đăng ký 9 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 3 trường hợp; không có hóa đơn 7 trường hợp.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phạt tiền 460 triệu đồng, tịch thu khoảng 1.500m3 cát.

Ngoài ra, CSGT cũng đã phát hiện, bắt giữ 12 phương tiện tàu thuyền có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, và làm giả hồ sơ nguồn gốc hàng hóa.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng CSGT đã tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy cho hơn 3.000 cá nhân, tập thể tham gia kinh doanh, vận tải thủy trên sông Hồng.