CSGT đẩy xe bằng chân giữa đường

Người mang sắc phục CSGT điều khiển xe Dream dùng chân đẩy chiếc xe gắn máy khác do người dân điều khiển cùng lưu thông trên đường, một đại úy chạy xe đặc chủng... hộ tống.

CSGT quận Tân Phú đẩy xe người vi phạm giữa đường.

CSGT quận Tân Phú đẩy xe người vi phạm giữa đường.

 

Khoảng 12h20 trưa 15/7, hàng trăm người tham gia giao thông trên tuyến đường CN1 – phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM chứng kiến một người mang sắc phục CSGT đi trên 1 chiếc xe Dream, dùng chân đẩy chiếc xe gắn máy khác do người dân điều khiển. Theo sát sau 2 chiếc xe này là một CSGT mang cấp hàm Đại úy, đi trên chiếc xe mô tô đặc chủng mang biển kiểm soát 51A1- 0777.

 

Nhiều người đi đường lắc đầu ái ngại khi nhìn thấy hình ảnh nói trên của những người mặc sắc phục CSGT.

 

Qua những hình ảnh ghi nhận được cũng như nguồn tin cung cấp cho biết, việc đẩy xe này được thực hiện từ đường CN1 (bên trong khu Công nghiệp Tân Bình), kéo dài cho tới đường Bình Long. Toàn bộ những tuyến đường nói trên thuộc sự phụ trách của Đội CSGT quận Tân Phú.

 

Theo khoản 3, điều 9, Nghị định 34 của Chính phủ cho biết: “Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh….sẽ bị phạt tiền ở mức 150.000 đồng”. Người dân thắc mắc rằng trong trường hợp này, CSGT vi phạm luật giao thông thì ai sẽ là lực lượng xử phạt?

 

Xung quanh các thông tin do bạn đọc cung cấp, sáng 16/7, PV đã trao đổi với Trung tá Trần Công Trung, Đội trưởng Đội CSGT quận Tân Phú và Đại úy Trần Văn Vinh, Đội phó Đội CSGT quận Tân Phú.
 

Xác nhận với PV, Trung tá Trung cho biết 2 CSGT trong hình do bạn đọc gửi tới đúng là CSGT của quận Tân Phú.

 

Giải thích về việc đẩy xe vi phạm ngoài đường, Đại úy Vinh nói rằng do xe tải chở xe vi phạm của đội hiện đang bị hư đã lâu nhưng vẫn chưa được sửa chữa. Đội CSGT quận Tân Phú cũng đã xin kinh phí từ cấp trên nhiều lần, nhưng do chi phí cao nên hiện giờ xe vẫn chưa được sửa. Theo đó, mỗi lần xử phạt vi phạm giao thông, cần giam xe của người vi phạm, mà nếu họ khóa xe, lấy chìa khóa đi thì CSGT phải dùng biện pháp đẩy xe về Đội. Thậm chí, rất nhiều lần người vi phạm khóa cả cổ xe, khiến CSGT phải bẻ cả cổ xe thì mới có thể đem xe đi được.

 

“Các loại xe ba gác thì ở Tân Phú xử phạt quá nghiêm nên hầu như thấy xuất hiện rất ít, nên cũng khó thuê họ chở xe đi dùm” - Trung tá Trung nói. Đội CSGT quận Tân Phú vẫn còn một xe tải chuyên dụng, nhưng là dành để xử lý các vụ tai nạn giao thông, nên cũng không dùng để chở xe vi phạm giao thông về Đội được.

 

Hỏi về danh tính 2 chiến sĩ CSGT bị người dân chụp hình, Đại úy Vinh cho biết: Vì chiếc xe mô tô chuyên dụng 51A1 - 0777 là chiếc xe dự bị, luôn có cắm chìa khóa xe sẵn sàng, nếu chiến sĩ nào có xe mô tô chuyên dụng bất ngờ bị hỏng thì có thể lấy xe đó mà đi làm.

 

Thay mặt cho Đội CSGT quận Tân Phú, Trung tá Trung và Đại úy Vinh hứa là sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của bạn đọc, đồng thời sẽ phổ biến, rút kinh nghiệm cho toàn thể các cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT quận Tân Phú.

 

Theo VTC News