1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Cột khói khổng lồ giữa lòng Thủ đô: Đề nghị Hà Nội vào cuộc xử lý căn cơ

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Quận Hoàng Mai đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có kế hoạch, lộ trình, cơ chế chính sách đối với việc di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch ra khỏi các quận nội thành.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai vừa ký báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về kết quả kiểm tra, giải quyết thông tin phản ánh việc Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo quận Hoàng Mai, tại thời điểm kiểm tra ngày 15/3, hoạt động sản xuất của công ty này có phát sinh mùi, khói tại phân xưởng hoàn tất vải mành. Nội dung phản ánh là có căn cứ.

Cột khói khổng lồ giữa lòng Thủ đô: Đề nghị Hà Nội vào cuộc xử lý căn cơ - 1

Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội xả khói thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân (Ảnh: Trần Thành Công).

Công ty này cho biết đã có dự án đầu tư và di dời nhà máy dệt vải công nghiệp tại khu công nghiệp Phố Nối A (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, báo cáo của quận Hoàng Mai cho hay.

Bên cạnh đó, theo công ty này, từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, công ty sẽ dừng hoàn toàn sản xuất dây chuyền xử lý hoàn tất vải mành tại địa chỉ 91-93 Lĩnh Nam, di dời sản xuất dây chuyền về nhà máy tại tỉnh Hưng Yên. Sau đó, công ty này sẽ đầu tư và di dời các dây chuyền sản xuất còn lại từ nhà máy ở Lĩnh Nam về nhà máy tại tỉnh Hưng Yên.

Quận Hoàng Mai cho biết Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội là một trong các cơ sở thuộc diện phải di dời khỏi nội thành.

UBND quận Hoàng Mai đã giao các phòng, ban, đơn vị và UBND phường Mai Động giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của công ty này đảm bảo không để phát sinh nước thải, khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết dứt điểm việc phát sinh ô nhiễm môi trường tại đây, quận Hoàng Mai đề nghị Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội đẩy nhanh và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện việc di dời nhà máy sản xuất cũng như việc lập dự án chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại số 91-93 Lĩnh Nam.

Bên cạnh đó, quận này cũng đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có kế hoạch, lộ trình, cơ chế chính sách đối với việc di dời các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm và không phù hợp quy hoạch chung đã được phê duyệt ra khỏi các quận nội thành.

Trước đó, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).