Thừa Thiên Huế:

Cột điện bất ngờ bật móng, đổ ngang đường

(Dân trí) - Vào khoảng 8h30 sáng 30/6, một cột điện bất ngờ đổ và chắn ngang QL 49B đoạn qua xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người dân cho rằng cột điện bị bật móng.

Theo một số người dân sống gần đó, cột điện này đột nhiên bị bật móng mà không có sự tác động nào. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.


Cột điện bất ngờ đổ xuống mà không chịu sự tác động nào.

Cột điện bất ngờ đổ xuống mà không chịu sự tác động nào.

Sau khi nhận được tin báo, Điện lực Phú Vang (thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế) và Đội 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường, cho ngắt điện trong một vài giờ để khắc phục sự cố cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể là do đường rãnh vừa được đào quanh móng cột điện từ một đơn vị viễn thông thi công trước đó một ngày.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, 9h ngày 30/6, đơn vị thi công của đơn vị viễn thông đào mương sát móng cột 116 thuộc đường dây mạch kép xuất tuyến 22kV 474-476, vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, làm thay đổi sự ổn dịnh của móng cột, gây nên đổ cột số 116 ở địa điểm trên.

Nguyên nhân chính có thể là do đường rãnh vừa được đào quanh móng cột điện
Nguyên nhân chính có thể là do đường rãnh vừa được đào quanh móng cột điện

Sự cố này đã làm ảnh hưởng cấp điện các xã thuộc huyện Phú Vang và một phần thành phố Huế. Sau khi xảy ra sự cố, Công ty đã tiến hành cô lập cột 116 và cấp điện trở lại các khu vực khác.

Qua biên bản giữa các bên, đơn vị thi công cáp quang chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như kinh phí khắc phục sự cố.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thêm.

Quốc Nhật – Đại Dương