Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng

Quang Anh

(Dân trí) - Bên trong 3 khối kính lớn tại trụ sở chính của Amazon là hàng ngàn cây xanh và môi trường làm việc gần gũi thiên nhiên và thiết kế cảnh quan như khu rừng.

Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 1
Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới Amazon đã tạo ra một không gian văn phòng giống như rừng nhiệt đới tại trụ sở chính ở Seatle, Mỹ. Công ty hi vọng nơi làm việc ấn tượng này có thể khơi dậy những ý tưởng mới và sự sáng tạo của nhân viên. Đứng từ bên ngoài có thể cảm nhận nét độc đáo của công trình, khác biệt với kiểu kiến trúc văn phòng truyền thống thường thấy.
Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 2
Công trình được gọi là The Spheres bao gồm 3 mái vòm bằng kính kết nối với nhau. Dự án do công ty kiến trúc Mỹ NBBJ thực hiện đã đưa vào sử dụng từ năm 2018. Ba khối cầu được xây dựng từ 620 tấn thép và nằm trên một nền bê tông dày. Lớp kính phủ bên ngoài hút ánh sáng tự nhiên làm cho không gian bên trong luôn thoáng và gần gũi thiên nhiên.
Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 3
Không gian xanh bên trong nơi làm việc được tạo nên từ 40.000 loài thực vật của 400 loài khác nhau. Ngoài yếu tố cây xanh, dưới bề mặt kính còn được phủ một lớp phim để hạn chế mức độ bức xạ hồng ngoại giúp cho không gian bên trong luôn mát mẻ.
Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 4
Ngay ở lối vào chính là một bức tường thực vật lớn như khu vườn thẳng đứng ngoạn mục với 25.000 loài thực vật như phong lan, dương xỉ... Các thực vật ưa ánh sáng được bố trí ở phần đỉnh của bức tường gần mái vòm kính, bên dưới là các cây trồng ưa mát…

Không có các phòng kín hay bàn làm việc như những văn phòng thông thường, trụ sở chính của Amazon có không gian ấn tượng kiểu "phòng trên cây". 

Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 5
Công trình hoàn thành sau 6 năm quy hoạch và xây dựng, nó được ví như khu vườn đô thị đồ sộ. Nhân viên có thể ngồi họp bên cạnh thác nước nhiều tầng, suy nghĩ ý tưởng trong không gian "tổ chim" ở tầng 3, hoặc mở máy tính làm việc giữa những cây dương xỉ tươi tốt...
Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 6
Điểm nhấn của công trình là cây ficus nặng 17 tấn được trồng ở một trang trại tại California năm 1968 được chuyển đến và hạ vào trong bằng cần cẩu. Các loại cây trong tòa nhà thường gặp ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt.
Công ty mang 40.000 loài cây vào trụ sở, nhân viên như đang ngồi giữa rừng - 7
Ron Gagliardo, quản lý cấp cao về làm vườn của Amazon cho hay, không gian này được tạo ra dựa trên cơ sở cho thấy nhân viên ở xung quanh cây cối và ánh sáng mặt trời sẽ tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy dành thời gian ở trong thiên nhiên có thể tăng sáng tạo, năng suất làm việc và mối liên hệ giữa ánh sáng với cải thiện sức khỏe, năng suất của người lao động.