1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Công trình hạ tầng đô thị chậm vì thủ tục và quy định

(Dân trí) - Lâu nay báo chí hay phàn nàn về việc các công trình hạ tầng đô thị đều thi công chậm tiến độ và đổ lỗi cho năng lực tài chính, chuyên môn của nhà thầu, quản lý yếu kém… Nay các chủ đầu tư lên tiếng “kể khổ”: chậm vì những thủ tục rắc rối.

Phát biểu tại buổi lễ Tổng kết khối Giao thông bộ, ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở GTCC TPHCM) - bức xúc: “Một dự án có vốn chừng 1 tỷ mà quy định chỉ cho 120 ngày để hoàn tất là quá ngắn. Vì thời gian lo các khoản giấy tờ, thủ tục để triển khai dự án theo đúng quy định đã mất hết 90 ngày. Vậy chỉ còn 30 ngày để thi công”.

 

Theo ông, một dự án như vậy phải qua các quy trình như lập thiết kế thi công, dự toán khối lượng công trình… để gửi lên Sở xem xét, Sở trình UBNDTP phê duyệt, UBND trình HĐND xin ý kiến, HĐND nhóm họp ra quyết định… Tất cả cái quy trình ấy theo đúng như quy định cũng mất hết 60 ngày. Ðó là chưa kể ít khi thủ tục được giải quyết đúng thời gian quy định.

 

Rồi sau khi được phê duyệt thiết kế, dự toán… chủ đầu tư phải lập thầu, kêu gọi đấu thầu, tổ chức đấu thầu và chấm thầu… Tất cả những khâu này nếu tính theo khoản thời gian nhanh nhất thì cũng mất hết 30 ngày.

 

Còn đại diện Khu quản lý GTĐT số 2 thì phản ánh: quy định công trình có vốn trên 100 triệu phải xin ý kiến Sở, dưới 100 triệu Khu mới có quyền tự quyết; quy định này đã quá lỗi thời.

 

Vì một công trình như lắp cống đường kính 80cm, dài chừng 20m; trước nay luôn được xem như một công trình nhỏ, thường xuyên thực hiện để cải tạo các đoạn cống xuống cấp, hư hỏng… Nhưng nay 1 công trình như vậy cũng tốn hơn 100 triệu đồng, lại phải làm đủ thứ giấy tờ để Sở xem xét. Sở thì thêm việc, mà Khu thì không tự quyết được gì.

 

Ngoài ra, phương án đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án lớn trước nay các Khu hay dùng là phân khúc dự án thành nhiều công trình nhỏ để giảm bớt thủ tục, nay cũng không thực hiện được vì với vật giá hiện nay, không còn một gói công trình nào có giá trị dưới 100 triệu đồng. Tốn kém thời gian cho giấy tờ thủ tục dẫn đến công trình chậm tiến độ.

 

Vị này đề xuất: “Nên chăng, chúng ta dời hạn mức công trình Khu có quyền tự quyết lên 200 triệu đồng”. 

 

Tùng Nguyên