Bắc Giang:

Công nhân xưởng may kê khai tài sản nhận hỗ trợ sau hỏa hoạn

(Dân trí) - Trong số hơn 1.500 phương tiện của công nhân xưởng may Hà Phong bị thiêu rụi, nhiều giấy tờ để trong cốp xe cũng cháy theo. Để định mức hỗ trợ, hàng trăm công nhân đã đến công ty kê khai thiệt hại.

Ngay sau khi tạm thời ổn định, phía Công ty may Hà Phong đã thông báo cho các công nhân đến kê khai thiệt hại trong vụ cháy để có phương án hỗ trợ. Các công nhân có xe máy bị cháy đều được công ty phát cho tờ kê khai, ai còn đăng ký, giấy tờ thì nộp hoặc không còn thì kê khai số khung, số máy và biển số xe để công an xác minh tài sản.

Hàng trăm công nhân đến công ty để kê khai thiệt hại.
Hàng trăm công nhân đến công ty để kê khai thiệt hại.
Hàng trăm công nhân đến công ty để kê khai thiệt hại.

Vừa tiếp nhận thông báo, hàng trăm công nhân đã có mặt tại Công ty may Hà Phong từ khá sớm. “Chiếc xe máy vừa là tài sản có giá trị vừa là phương tiện đi làm của tôi. Vì vậy, cả hai vợ chồng tôi đang cố gắng vay mượn để mua lại chiếc xe máy khác. Nếu công ty hỗ trợ cho chị em công nhân phần nào chúng tôi rất cảm ơn và mong đợi”, chị Lê Thị Hoa chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp công nhân lo lắng do giấy tờ xe để trong cốp cũng đã bị cháy rụi. Chị Ngô Thị Hiền (SN 1990) ở Tân Yên - Bắc Giang buồn bã cho biết: “Do tất cả giấy tờ xe tôi để trong cốp nên đều đã bị đốt cháy. Bây giờ tôi cũng chỉ biết kê khai tài sản như vậy. Nếu phía công ty yêu cầu chứng minh thì tôi cũng chưa biết làm như thế nào”.

Các công nhân cho biết có rất nhiều đồng nghiệp khi kê khai đã phải về nhà lục tìm lại những giấy tờ liên quan như sổ bảo hành, giấy tờ mua xe để thay thế cho những giấy tờ đã bị cháy.

Ông Nguyễn Khánh Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Hà Phong - cho biết, công ty có 4 xưởng, ngoài xưởng 1 và 2 bị cháy, 2 xưởng còn lại vẫn hoạt động bình thường. Trong 2 xưởng bị cháy, bộ phận nào bị ảnh hưởng ít đã đi làm lại sau 3 ngày nghỉ, còn chậm nhất là sau 2 tuần sẽ khôi phục lại hoạt động.

Công ty may Hà Phong đang khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.
Công ty may Hà Phong đang khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.
Công ty may Hà Phong đang khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn.

Sau khi các công nhân tiến hành kê khai tài sản, về mức độ hỗ trợ, ông Vân cho biết công ty sẽ cố gắng hết sức. Phía tổ chức công đoàn và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang cũng đang xem xét hỗ trợ một phần cho các công nhân bị thiệt hại trong vụ cháy.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức cuộc họp bàn khắc phục hậu quả. Phía doanh nghiệp đã nêu ra các kiến nghị để hỗ trợ khắc phục hậu quả, tái sản xuất. Các kiến nghị như miễn giảm, giãn thuế, cho vay vốn để tái đầu tư... đều được phía tỉnh Bắc Giang đáp ứng. Theo ông Vân, các nhà xưởng của công ty đều đã mua bảo hiểm, đang chờ phía đơn vị bảo hiểm vào làm việc.

Công ty Hà Phong được thành lập từ năm 2006 trên diện tích nhà xưởng, kho bãi là 60.000 m2, có hơn 4.000 công nhân. Khoảng 16 giờ ngày 6/4, một đám cháy lớn đã thiêu rụi 2 xưởng của công ty có diện tích 11.000 m2. Cùng bị lửa thiêu rụi là khoảng 1.500 chiếc xe máy, xe đạp; 2.500 máy móc, thiết bị các loại; 100 máy vi tính, máy in; 1,2 triệu sản phẩm hoàn thiện (quần áo các loại); 800.000 m vải… Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Được biết Công ty may Hà Phong đã ký hợp đồng bảo hiểm với Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành. Hiện tại, chi tiết về giá trị và các hạng mục trong hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ. Sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên của bộ phận bồi thường và quản lý rủi ro đã có mặt tại hiện trường để giám định thiệt hại tài sản của đối tác. 

Anh Thế