Khánh Hòa:

Công nhân tố giám đốc nhận lương “khủng”: “Không bao che!”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân trong cuộc họp báo chiều ngày 16/4 liên quan đến các sai phạm của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang.

Vụ công nhân tố giám đốc nhận lương “khủng”: “Không bao che!”
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Xuân Thân cho biết sẽ thanh tra toàn diện và không bao che các sai phạm tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang.

Trước đó, sau khi có đơn tố cáo của công nhân tố Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang có 14 nội dung sai phạm về chế độ chính sách, tiền lương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xác minh và đi đến kết luận, chỉ có 4 nội dung tố cáo đúng, các nội dung khác là sai hoặc không có cơ sở.

Theo đó, 4 sai phạm tại Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang là nhiều năm không tổ chức thi nâng bậc cho công nhân, không tăng lương chính thức cho công nhân, vi phạm trong việc ký kết hợp đồng lao động, không thanh toán đủ tiền truy lãnh do tăng lương cơ bản từ năm 2011 đến nay khiến quyền lợi của công nhân bị thất thiệt, không được hưởng đúng chế độ.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, vì sao trong kết luận nội dung tố cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, sai phạm của Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang đã được chỉ ra nhưng vấn đề truy trách nhiệm đối với từng cá nhân vẫn còn bỏ ngỏ, phải chăng có sự mập mờ, bao che ở đây? Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sau khi có kết luận tố cáo, sắp tới UBND tỉnh sẽ cho thanh tra toàn diện tất cả các hoạt động của Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang.

Ông Thân nhấn mạnh: “Riêng công ty của anh Thuận (Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang - PV) vừa rồi chưa giao cho thanh tra, cho nên từ bây giờ sẽ giao cho thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện các nội dung liên quan, tất cả các hoạt động của công ty. Khi mà thanh tra toàn diện, đầy đủ thì sẽ có các hình thức xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm cá nhân và những sai phạm về tài chính. Cần phải nói rõ là tỉnh Khánh Hòa không bao che, bởi vì có sai thì phải xử lý, xử lý nghiêm theo đúng quy định”.

Vụ công nhân tố giám đốc nhận lương “khủng”: “Không bao che!”
Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang làm việc trên đường phố ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Trong một diễn biến khác, đối với khoản lương của Ban giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang, ông Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ cho kiểm tra, nếu phát hiện chi vượt sai quy định sẽ truy thu.

Trước đó theo kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2012, lương bình quân của ông Lương Khánh Thuận (Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Nha Trang) là 31,5 triệu đồng/tháng; Phó Giám đốc là ông Nguyễn Đăng Khoa nhận 24,5 triệu đồng/tháng. Đến 6 tháng đầu năm 2013, lương bình quân mỗi tháng của ông Thuận là 75,2 triệu đồng; ông Khoa là 58,1 triệu đồng.

Viết Hảo